Tăng cường xúc tiến thương mại Việt Nam tại Senegal

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal đã tổ chức Chương trình xúc tiến thương mại tại Senegal.
Chú thích ảnh
Tham tán Thương mại Hoàng Đức Nhuận phát biểu tại chương trình xúc tiến thương mại.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Senegal, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal đã tổ chức Chương trình xúc tiến thương mại (XTTM) tại quốc gia Tây Phi này, từ ngày 2 đến 8/12, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực nông sản và đồ uống như chè, cà phê, sữa...

Trong thời gian này, đại diện Thương vụ Việt Nam đã có các buổi gặp gỡ và làm việc với Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp và Phòng Thương mại và Công nghiệp Senegal về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, đặc biệt là thúc đẩy đàm phán và ký Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại và công nghiệp giữa hai nước.

Ngoài ra, ngày 4/12, Thương vụ Việt Nam đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Dakar và Ban tổ chức Hội chợ quốc tế Dakar tổ chức Hội thảo doanh nghiệp giới thiệu tiềm năng hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Senegal.

Tham dự cuộc gặp có Thứ trưởng Bộ Thương mại, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Dakar, Giám đốc Trung tâm xúc tiến ngoại thương Senegal cùng hơn 250 doanh nghiệp nước này. Tại hội thảo, Tham tán Thương mại Việt Nam Hoàng Đức Nhuận đã giới thiệu về tình hình kinh tế Việt Nam, một số kết quả hợp tác giữa hai nước cũng như đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế - thương mại song phương.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Thương mại Senegal, Makhtar Lah cho biết rằng nước này đang tích cực thực hiện “Kế hoạch Senegal nổi lên” do Tổng thống đương nhiệm Macky Sall khởi xướng từ năm 2014 nhằm đưa Senegal trở thành một nền kinh tế mới nổi vào năm 2035. Kế hoạch này dựa trên ba cột trụ chính là chuyển đổi về cơ cấu các cơ sở kinh tế, phát huy nguồn lực con người và hướng tới việc “chính phủ điều hành tốt hơn, xây dựng một nhà nước pháp quyền”.

Trong suốt 6 năm qua, Senegal đã đẩy mạnh thực hiện chính sách tự túc lương thực bằng cách phát triển việc trồng lúa nước. Senegal cũng tích cực triển khai nhiều biện pháp cải cách và mở cửa nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài.

Theo Tham tán Thương mại Hoàng Đức Nhuận, trong năm 2017, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Senegal đạt 70,17 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Senegal đạt 38,65 triệu USD và nhập khẩu 31,52 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Senegal gồm nông sản (gạo, chè, cà phê, hạt tiêu, rau quả), thủy sản, hàng công nghiệp (dệt may, da giày), phương tiện vận tải (phụ tùng xe ô tô và xe máy)… Ngược lại, Việt Nam nhập các mặt hàng từ Senegal gồm bông, điều thô, hải sản, thức ăn gia súc, nguyên liệu...

Tham tán Hoàng Đức Nhuận cho biết thêm rằng, tại các cuộc tiếp xúc, cả hai bên nhất trí cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý như ký Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác thương mại và công nghiệp, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần… nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư và kinh doanh tại thị trường của nhau thông qua việc tổ chức các đoàn XTTM, tham dự các hội chợ và triển lãm quốc tế lớn như Vietnam Expo hay Foire internationale de Dakar, tham gia các hoạt động hợp tác thương mại liên vùng trong khuôn khổ chương trình hợp tác Nam-Nam giữa các nước nói tiếng Pháp.

Ngoài ra, cả hai cũng nhấn mạnh cần phát huy vai trò của các cơ quan XTTM và cơ quan ngoại giao trong việc hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp. Phía Senegal cũng kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư sang Senegal, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến nông sản như bông, điều, sản xuất lúa, nuôi trồng thủy sản…

Nhân dịp này, đoàn công tác Việt Nam đã đi thăm Hội chợ quốc tế Dakar, đây là một sự kiện thương mại lớn nhất của Senegal với sự tham gia của 670 cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước; gặp gỡ các doanh nghiệp nhập khẩu của Senegal trong lĩnh vực nông sản, thủy sản và hàng công nghiệp; tiếp xúc với các doanh nghiệp Việt kiều tại Senegal; tìm hiểu hệ thống phân phối hàng hóa của Senegal (như Auchan, Carrefour, Casino), đặc biệt là hàng nông sản.

Tin, ảnh: Tấn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.