Tăng cường vai trò của Hong Kong trong phát triển vành đai kinh tế Vịnh Bắc bộ

Trong bối cảnh các nước ASEAN đồng ý thảo luận về việc Hong Kong gia nhập khu vực ASEAN-Trung Quốc với tư cách là một thực thể riêng biệt, mối quan hệ giữa Hong Kong và Việt Nam sẽ tiếp tục được tăng cường, góp phần vào việc phát triển vành đai kinh tế Vịnh Bắc bộ, nhất là tam giác Hong Kong-Quảng Tây-Việt Nam.
Ngày 31/7, đoàn công tác liên ngành của Việt Nam do đồng chí Hồ Xuân Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao dẫn đầu đã có buổi làm việc trao đổi về môi trường đầu tư, kinh tế tại Việt Nam với Phòng Thương mại Hong Kong - Việt Nam. Đây là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm song phương và khảo sát vành đai kinh tế Vịnh Bắc bộ của đoàn từ ngày 26-31/7.
Tăng cường vai trò của Hong Kong trong phát triển vành đai kinh tế Vịnh Bắc bộ ảnh 1

Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn (trên cùng, phải) làm việc với Phòng Thương mại Hong Kong - Việt Nam.


Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ Jonathan Choi, Chủ tịch Phòng Thương mại Hong Kong - Việt Nam cho rằng đây là cơ hội để các thành viên Phòng Thương mại Hong Kong - Việt Nam được nghe ý kiến trực tiếp từ đại diện cấp cao của 10 bộ ngành Việt Nam về cơ hội đầu tư phát triển mới mất ở quốc gia Đông Nam Á giàu tiềm năng này.
Tiến sĩ Jonathan Choi tin tưởng trong bối cảnh các nước ASEAN đồng ý thảo luận về việc Hong Kong gia nhập khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc với tư cách là một thực thể riêng biệt, mối quan hệ giữa Hong Kong và Việt Nam sẽ tiếp tục được tăng cường, góp phần vào việc phát triển vành đai kinh tế Vịnh Bắc bộ, nhất là tam giác Hong Kong - Quảng Tây - Việt Nam.Về phần mình, Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đã điểm lại những nét nổi bật trong quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam nói chung, giữa Việt Nam và Hong Kong nói riêng. Thứ trưởng nhấn mạnh sau chuyến thăm cấp nhà nước đối với Trung Quốc của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, hai bên đã đặt được cơ sở rất tốt cho việc tăng cường tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao, giữa hai nước cũng như ổn định, tăng cường quan hệ chính trị song phương. Dưới tiền đề đó, hai bên quyết định đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại cũng như hợp tác toàn diện giữa hai bên, phấn đấu tới năm 2015 đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 65 tỉ USD từ mức 50 tỉ USD hiện nay. Hai bên cũng nỗ lực tìm giải pháp để giảm dần và tiến tới cân bằng cán cân thương mại song phương.Thứ trưởng vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Hong Kong và Việt Nam thời gian qua phát triển rất tốt đẹp, đặc biệt là về kinh tế thương mại. Thứ trưởng mong muốn trong thời gian tới, với những đóng góp thiết thực của Phòng Thương mại Hong Kong - Việt Nam, quan hệ hai bên sẽ tiếp tục được củng cố và các doanh nghiệp Hong Kong sẽ đóng góp nhiều hơn vào sự kết nối giữa hai bên, bao gồm việc phát triển vành đai kinh tế Vịnh Bắc bộ. Trong buổi làm việc, một số doanh nghiệp Hong Kong đã phát biểu đánh giá cao những cải thiện về môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam trong thời gian qua. Các doanh nghiệp như TAL Apparel Limited cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược làm ăn lâu dài và mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Đại diện các bộ ngành cũng giải đáp nhiều thắc mắc của các doanh nghiệp Hong Kong, nhất là trong lĩnh vực cung ứng nhân lực, ổn định tỉ giá.Được biết trước khi tới Hong Kong, đoàn đã có một số buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Quảng Tây, tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Đoàn cũng tiến hành khảo sát thực tế thành phố Móng Cái ở Quảng Ninh, khu thí điểm khai phát tổng hợp Đông Hưng, cảng Phòng Thành, khu bảo thuế Nam Ninh thuộc tỉnh Quảng Tây, kiểm điểm tình hình hợp tác Việt Nam - Quảng Đông 6 tháng đầu năm…Tin, ảnh: Hà Ngọc - Đức Nam (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.