Tăng cường thúc đẩy thanh toán bằng đồng nội tệ Việt Nam, Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 14/3 tại Thủ đô Viêng Chăn, Ngân hàng Nhà nước Lào phối hợp với Hội đồng Công Thương quốc gia Lào tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách thúc đẩy việc sử dụng đồng kíp Lào (LAK) và Việt Nam đồng (VND) vào hệ thống thanh toán hàng hóa và các dịch vụ giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Bà Manola Meuangmani, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại tệ thuộc Ngân hàng Nhà nước Lào phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Tham dự có bà Manola Meuangmani, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại tệ thuộc Ngân hàng Nhà nước Lào; ông Vanhthong Sitthikoun, Phó Chủ tịch Hội đồng Công Thương quốc gia Lào; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cùng đông đảo các bên liên quan.

Phát biểu tại sự kiện, bà Meuangmani cho biết việc giảm bớt sử dụng ngoại tệ là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo sự ổn định về tiền tệ. Do đó, việc đưa 2 đồng nội tệ LAK và VND vào thanh toán giữa hai nước là bước tiến quan trọng để thực hiện nhiệm vụ này.

Hiện nay, có 2 ngân hàng có thể cung cấp dịch vụ thanh toán hàng hóa và dịch vụ bằng LAK và VND là Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt (LVB) và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại Lào. Việc thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ của hai nước sẽ tạo thêm sự lựa chọn cho các doanh nghiệp của hai bên trong việc sử dụng các loại tiền khác nhau để thanh toán, qua đó tiết giảm chi phí giao dịch và giảm áp lực về nhu cầu ngoại tệ. 

Chú thích ảnh
Đại diện Vietcombank tại Lào phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe và cùng nhau trao đổi các ý kiến một cách thẳng thắn trên tinh thần xây dựng, nhằm tiếp tục thúc đẩy sử dụng LAK và VND. Đây là những đóng góp hữu ích để các Ủy ban chuyên trách của hai nước tiếp tục nghiên cứu về vấn đề này, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các thanh toán thương mại và đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của hai nước.

Trước đó, vào tháng 12/2023, tại Luang Prabang ở Bắc Lào, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Lào đã ký Bản ghi nhớ về thúc đẩy thanh toán song phương bằng hai đồng nội tệ VND và LAK.

Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.