Tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Đức

Hoạt động của Hội hữu nghị Việt-Đức Thành phố Hồ Chí Minh trong 25 năm qua đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa Đức và Việt Nam nói chung, giữa Đức và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
Chú thích ảnh
Ông Huỳnh Minh Thiện, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân, đại diện tập thể có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Hội.

Đó là đánh giá của bà Daniela Scheetz, Phó Tổng lãnh sự, Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội hữu nghị Việt - Đức Thành phố Hồ Chí Minh (21/7/1993-21/7/2018), do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức tối 21/7.

Chúc mừng Hội hữu nghị Việt-Đức Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tốt các chương trình hợp tác hữu nghị trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, xúc tiến thương mại giữa các đối tác Đức và Việt Nam tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, bà Daniela Scheetz bày tỏ vui mừng trước việc ngày càng có nhiều người Việt Nam sang Đức và ngược lại, thể hiện mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước đang ngày một phát triển.

Nhân dịp này, bà Daniela Scheetz bày tỏ mong muốn, cộng đồng người Việt Nam từng sinh sống, học tập, làm việc tại Đức sẽ tiếp tục trở thành cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Đức, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước trong tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Minh Thiện - Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, 25 năm qua, Hội hữu nghị Việt-Đức Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động, thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam-Đức. Các hoạt động của Hội diễn ra đa dạng, phong phú trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể hiện mối quan hệ năng động, hiệu quả của hợp tác đối tác tại địa bàn Thành phố. HUFO đánh giá cao và trân trọng các hoạt động hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển của Hội hữu nghị Việt-Đức Thành phố Hồ chí Minh trong 25 năm qua, góp phần vào công tác đối ngoại nhân dân của Thành phố, gắn kết tốt với Tổng lãnh sự quán Đức, Hội doanh nghiệp Đức, Viện Goeth…

Hội hữu nghị Việt - Đức Thành phố Hồ Chí Minh đến nay có 10 Chi hội với 500 hội viên, trong đó thành viên Ban Chấp hành đa số là doanh nhân trẻ hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, dịch vụ, truyền thông… Hàng năm, Hội tổ chức các sự kiện, ngày kỷ niệm của hai nước, hỗ trợ đối tác hai bên gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm hiểu cơ hội hợp tác, kết nối quan hệ trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục…

Các hoạt động của Hội hữu nghị Việt - Đức Thành phố Hồ Chí Minh trong 25 qua đã góp phần tích cực vào hoạt động đối ngoại nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh, cùng hệ thống các Hội hữu nghị Việt-Đức trên toàn quốc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Đức, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.