Tăng cường quản lý nhập khẩu, buôn bán loài tôm hùm nước ngọt 

Ngày 29/5, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học Phạm Anh Cường làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Lạng Sơn về quản lý việc nhập khẩu, buôn bán loài tôm hùm nước ngọt (Procambarus clarkii).
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cho biết, trước việc tôm hùm nước ngọt có nguy cơ cao thẩm lậu qua biên giới, xâm nhập vào nội địa, tỉnh Lạng Sơn thời gian qua đã quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển tôm hùm nước ngọt và tôm càng đỏ vào Việt Nam; tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh… để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Cụ thể, tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng như công an, hải quan, quản lý thị trường, bộ đội biên phòng… tiến hành tăng cường quản lý theo địa bàn, xây dựng cơ sở báo tin, tổ chức giám sát trên hầu khắp các điểm kinh doanh hàng hóa, các phương tiện vận chuyển, các đường mòn biên giới và một số địa bàn liên quan có nguy cơ về kinh doanh, vận chuyển các loại sinh vật ngoại lai xâm hại; đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phù hợp để chủ trì, phối hợp kiểm tra đối với các siêu thị, cửa hàng, hộ kinh doanh thủy hải sản, nhà hàng, khách sạn kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Cùng với đó, tỉnh Lạng Sơn cũng chỉ đạo Chi cục Kiểm dịch vùng 7 phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tác hại của loài tôm hùm nước ngọt và tôm càng đỏ cho doanh nghiệp và người dân, khách xuất nhập cảnh nắm rõ các quy định hiện hành về nghiêm cấm và xử lý vi phạm đối với việc kinh doanh, tiêu thụ các loài thủy sinh này.

Đặc biệt, tỉnh cũng quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện ngay lập tức việc khoanh vùng, cô lập và tiêu diệt khi phát hiện có cá thể loài tôm này không để phát tán ra môi trường.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ vụ nhập lậu 49 kg tôm hùm đất, ngày 25/5.

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học Phạm Anh Cường đề nghị, để bảo vệ đa dạng sinh học, môi trường và tránh các tác động của tôm hùm nước ngọt tới nền kinh tế, tỉnh Lạng Sơn cần chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm; tăng cường kiểm soát, ngăn chặn sự phát tán của loài này ra môi trường tự nhiên.

Khi phát hiện có phát tán ra môi trường, phải có biện pháp khoanh vùng, cô lập và diệt trừ loài tôm hùm nước ngọt; cùng với đó là tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tác hại của loài tôm hùm nước ngọt đối với môi trường, đa dạng sinh học.

Đặc biệt, ông Phạm Anh Cường cũng lưu ý, hiện trên các phương tiện truyền thông có đăng tải thông tin nhầm lẫn giữa loài tôm hùm nước ngọt (Procambarus clarkii) và tôm càng đỏ (Cherax quadricarinatus). Đây là hai loài khác nhau song đều nằm trong danh mục loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, đến thời điểm hiện tại Công an tỉnh mới phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 49 kg tôm hùm nước ngọt thẩm lậu vào nội địa vào ngày 25/5.

Tin, ảnh: Thái Thuần (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.