Tăng cường quản lý, điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) và ông Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) cùng chủ trì buổi họp giữa 2 đơn vị để góp ý về kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý, điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.
Chú thích ảnh
PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Tham dự cuộc họp còn có các lãnh đạo, chuyên viên của Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự và Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1…

Hiện cả nước có 5 đơn vị thực hiện điều trị bắt buộc là: Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1; Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2; Viện Pháp y Tâm thần Trung ương; Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa và Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng.

Thời gian quan, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện Luật giám định tư pháp, trong đó có việc thực hiện Nghị định số 64/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ về thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã góp ý vào kế hoạch phối hợp giữa Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự nhằm nâng cao hiệu quả, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong công tác quản lý, điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Đại diện Viện Pháp Tâm thần Trung ương và Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cũng nêu lên những khó khăn, bất cập khi thực hiện Nghị định 64/2011/NĐ cần các bên cùng tháo gỡ.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, việc phối hợp giữa Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự sẽ góp phần giúp các đơn vị liên quan thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình và đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ cùng nhau phối hợp trong tiếp nhận, xử lý thông tin, tháo gỡ, khó khăn, bất cấp, vướng mắc trong thực thi biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh…

Lê Hảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.