Tăng cường quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam - Hoa Kỳ

Chiều 11/7, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ tổ chức Tọa đàm giữa đoàn Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Robert D. Hormats với một số đại diện tiêu biểu của doanh nghiệp Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh, để mở rộng quan hệ thương mại đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ, Chính phủ Việt Nam coi Hiệp định hợp tác kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một động lực quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tư thương mại giữa hai nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách về phát triển kinh tế, năng lượng và môi trường, ông Robert D. Hormats đánh giá, VCCI là một tổ chức rất quan trọng của Việt Nam với trên 100.000 DN tham gia, với tầm giá trị sản phẩm chiếm tới 70% trong GDP của Việt Nam. Không những vậy, cộng đồng DN này chiếm phần lớn trong số sản phẩm sáng tạo và thành phần DN năng động của Việt Nam.

Việt Nam là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ trong quá trình đàm phán hiệp định TTP. Thứ trưởng tin rằng, kết quả của quá trình đàm phán này sẽ mở ra những cơ hội cho cả hai nước như: tăng cường phát triển thương mại, mở rộng thị trường, cải thiện môi trường đầu tư của hai nước.

Tăng cường quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam - Hoa Kỳ ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton nói chuyện với cựu sinh viên Chương trình Fulbright và sinh viên Đại học Ngoại thương ngày 10/7 nhân chuyến thăm Việt Nam. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ông Lộc nhấn mạnh, chúng tôi quan ngại việc Hoa Kỳ hạn chế nhập khẩu hàng dệt may, giày dép, thủy sản của Việt Nam. Việc hạn chế nhập khẩu các mặt hàng trên sang Hoa Kỳ không công bằng đối với các DN Việt Nam và sẽ còn ảnh hưởng đến công ăn việc làm của nhiều người dân Việt Nam.

Cũng tại diễn đàn, nhiều DN đề nghị Chính phủ 2 nước cần quan tâm đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại đầu tư, tăng cường hợp tác về đào tạo, khoa học công nghệ để nâng cao trình độ quản trị, nâng cao khả năng cạnh tranh cho DN hai nước; đặc biệt là nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, Internet trong hoạt động của DN nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, các DN Hoa Kỳ cần tiến hành xây dựng các trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo tại Việt Nam; đặc biệt, thiết lập được quan hệ đối tác chiến lược của các DN hai nước; mối quan hệ đối tác chiến lược này không chỉ thiết lập ở các DN lớn mà ở cả DN nhỏ và vừa.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Robert D. Hormats cho rằng, để đạt được những mục tiêu trong quá trình đàm phán, đòi hỏi một số nhà hoạch định chính sách Việt Nam cần tiến hành một số thay đổi chính sách để phù hợp theo những yêu cầu trong Hiệp định TPP. Theo một số kết quả nghiên cứu, trong số tất cả các đối tác tham gia quá trình đàm phán hiệp định "Việt Nam là nước được hưởng lợi nhiều nhất khi các bên hoàn tất việc đàm phán hiệp định này"./.

Thúy Hiền

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.