Tăng cường phòng, chống tội phạm ma túy tại tiểu vùng sông Mekong mở rộng

Tại Hội nghị quan chức cấp cao các nước thành viên tham gia Thỏa thuận về hợp tác phòng, chống ma túy Tiểu vùng sông Mekong mở rộng, diễn ra trong hai ngày 28 và 29/5 tại Viêng Chăn (Lào), đại diện các nước tiểu vùng sông Mekong đã nhất trí tăng cường nỗ lực ngăn chặn tội phạm ma túy trong bối cảnh nạn buôn bán ma túy tổng hợp tại khu vực ngày càng phức tạp.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tỉnh Bokeo, Bắc Lào tiêu hủy ma túy. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Các đại biểu đã nghe báo cáo "Ma túy tổng hợp ở Đông Á và Đông Nam Á: Những diễn biến và thách thức mới nhất năm 2024", trong đó nêu rõ vấn nạn buôn bán ma túy đang ngày một gia tăng.

Thứ trưởng Bộ Công an Lào Khamking Phuilamanyvong nhấn mạnh hội nghị là nền tảng quan trọng để tăng cường nỗ lực chung trong phòng, chống tội phạm ma túy tại tiểu vùng sông Mekong mở rộng, giải quyết hiệu quả tình trạng buôn bán ma túy tại khu vực. Ông cho biết Chính phủ Lào đã tăng cường hành động để giải quyết vấn nạn ma túy, đồng thời cam kết tiếp tục hợp tác với các nước trong khu vực.

Cũng tại hội nghị, các nước đã tổng kết việc thực hiện kế hoạch hành động và đưa ra sáng kiến cho nỗ lực chung nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến ma túy tổng hợp ở khu vực.

Năm 2023, khu vực Đông Á và Đông Nam Á đã thu giữ số lượng ma túy đá kỷ lục - 190 tấn. Đây là con số vừa được công bố trong bản báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm.

Sau khi giảm nhẹ vào năm 2022, số vụ thu giữ ma túy đá đã tăng trở lại trong năm 2023 với khối lượng cao nhất từ trước đến nay.

Theo Liên hợp quốc, các băng nhóm tội phạm có tổ chức đang tăng cường sản xuất loại chất cấm này. Thái Lan được cho là điểm trung chuyển chính các loại ma túy từ vùng Tam giác Vàng, khu vực tiếp giáp với Lào và Myanmar. Liên hợp quốc cảnh báo đang xuất hiện các loại ma túy tổng hợp mới trên thị trường nhằm vào nhóm đối tượng chính là thanh niên.

Kim Chi (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.