Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các huyện biên giới Lạng Sơn

Ngày 10/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại hai huyện biên giới Văn Lãng và Cao Lộc.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao tặng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Cao Lộc.

Đi cùng Đoàn còn có Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Đoàn công tác của đã đi kiểm tra thực tế và thăm hỏi, tặng quà các điểm chốt biên giới chống xuất nhập cảnh trái phép; chốt kiểm dịch y tế; tổ công tác liên ngành phòng, chống dịch COVID-19… tại Cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) và Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc).

Tại các điểm đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh ân cần hỏi thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ luôn giữ gìn sức khỏe, xác định rõ tinh thần, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các lực lượng làm nhiệm vụ phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch; đồng thời thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân và đảm bảo tốt cuộc sống của người dân trong khu vực, tránh để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ cho nhân dân trong khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 hai huyện Văn Lãng và Cao Lộc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch; quản lý chặt đội ngũ lái xe đường dài và lái xe chuyên trách tại các khu vực riêng biệt, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu được ổn định, thông suốt, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế.

Nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả tại các cửa khẩu, Lạng Sơn chỉ cho phép người điều khiển và nhân viên nghiệp vụ đi cùng phương tiện vận chuyển hàng hóa từ các địa bàn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg đến điểm kết thúc hành trình tại tỉnh Lạng Sơn khi đã có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 trong vòng 3 ngày (72 giờ), kể từ khi có kết quả xét nghiệm.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng quà cán bộ, chiến sĩ Chốt 05 khu vực biên giới huyện Cao Lộc.

Trường hợp bất khả kháng do sự cố liên quan đến phương tiện vận chuyển, lý do thời tiết, hạ tầng giao thông..., thời gian đến điểm kết thúc hành trình tại Lạng Sơn vượt quá 3 ngày (72 giờ), thì tạo điều kiện cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa, nhân viên nghiệp vụ đi cùng được lấy mẫu và xét nghiệm tại các chốt kiểm dịch, các điểm tập kết phương tiện trên địa bàn tỉnh (bảo đảm thời gian 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm đến thời điểm kết thúc hành trình vận chuyển).

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn luôn bám sát địa bàn tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về sự nguy hiểm của dịch bệnh. Bên cạnh đó, để thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới, các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, phát động phong trào, tổ chức cho hàng nghìn hộ dân ký cam kết tham gia phòng, chống dịch và xuất nhập cảnh trái phép; đồng thời vận động người dân nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của bản thân và gia đình trong công tác phòng, chống dịch, không xuất, nhập cảnh trái phép, đặc biệt là cư dân khu vực các cửa khẩu.

Nhân dịp này, Đoàn công tác hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 mỗi huyện 200 triệu đồng và các nhu yếu phẩm để tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Tại các điểm đến thăm, Đoàn công tác còn trao tặng nhu yếu phẩm và hỗ trợ 10 triệu đồng/địa điểm cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Thái Thuần (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.