Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, chuẩn bị tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 tại Bình Định được tổ chức tại 42 điểm thi với tổng số thí sinh tham gia là 18.026 học sinh.
Chú thích ảnh
Trước đó, tại kỳ thi vào lớp 10 ở Bình Định, mỗi điểm thi đều bố trí phòng thi dự phòng và phòng cách ly y tế tạm thời. Ảnh minh họa: Tường Quân/TTXVN

Ngày 25/6, bà Nguyễn Thị Điển, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt dịch lây lan đến các tỉnh giáp ranh là Quảng Ngãi, Gia Lai và Phú Yên, Sở đã yêu cầu các trường Trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, kết thúc việc tổ chức ôn tập cho học sinh, học viên lớp 12 tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.

Đồng thời, Sở yêu cầu các trường học, trung tâm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021; tuyên truyền vận động viên chức, học sinh, học viên từ nay đến ngày dự thi không được ra khỏi địa bàn, hạn chế đi lại khi không cần thiết để không trở thành  F1, F2 của các ca nhiễm SARS-CoV-2, phải tiến hành cách ly tập trung. Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở, phải báo ngay cho cơ quan y tế địa phương và nhà trường để được hướng dẫn tầm soát, sàng lọc.

Bà Nguyễn Thị Điển cho biết thêm, tất cả các điểm thi sẽ được phun thuốc khử trùng, chuẩn bị sẵn khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt để kiểm tra cán bộ coi thi và thí sinh, không làm ảnh hưởng đến thời gian tổ chức thi. Ngoài ra, các điểm thi sẽ chuẩn bị phòng thi dự phòng, đề phòng có trường hợp bị ho, sốt cần cách ly; phòng thi dự phòng đảm bảo cách biệt với các dãy phòng thi khác, thuận lợi cho việc chăm sóc y tế, vận chuyển.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 tại Bình Định được tổ chức tại 42 điểm thi với tổng số 791 phòng thi. Tổng số thí sinh tham gia là 18.026 học sinh.

* Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của tỉnh Đồng Tháp năm 2021 đưa ra dự phòng 5 phương án để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trong tình hình có dịch: Tổ chức kỳ thi trong điều kiện bình thường; có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và kiểm soát được, không có giãn cách xã hội; có ca mắc trong cộng đồng và kiểm soát được, không có giãn cách xã hội toàn huyện, thành phố nhưng có giãn cách xã hội tại xã, phường có đặt điểm thi; có ca mắc trong cộng đồng và kiểm soát được, có giãn cách xã hội toàn huyện, thành phố; tạm dừng tổ chức kỳ thi trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng nhiều, có giãn cách xã hội trên 3 huyện, thành phố.

Tỉnh Đồng Tháp có trên 15.000 thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021. Để chuẩn bị chu đáo cho công tác này, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021 gồm có 41 thành viên, do ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021 trên địa bàn tỉnh bố trí 30 điểm thi đặt tại 12/12 huyện, thành phố, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại cũng như ăn, ở của thí sinh. Đến thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tập huấn và yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai Quy chế thi cho toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên; tổ chức cho học sinh làm quen bộ đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trường nơi dự kiến đặt điểm thi cũng có sự chuẩn bị, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Đoàn Tấn Bửu đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị, đồng thời yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để tổ chức kỳ thi an toàn, đạt kết quả tốt nhất; lưu ý thí sinh trước ngày thi không nên đi du lịch và đến những vùng có nguy cơ, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh trong suốt thời gian tham gia kỳ thi; thực hiện khai báo y tế đối với nhóm đối tượng nguy cơ, có dấu hiệu lâm sàng.

Trong thời gian ôn tập vừa qua, nhà trường đã gửi thông báo tới các phụ huynh về nhắc nhở học sinh tham gia ôn tập đầy đủ; thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế phòng, chống dịch COVID-19 và quản lý, không cho học sinh đến nơi công cộng, đông người và không di chuyển khỏi địa phương.

Đợt thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, tỉnh Đồng Tháp tổ chức 654 phòng thi. Các điểm thi đặt tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên ở 12 huyện, thành phố. Riêng học sinh Trường Trung học phổ thông Hồng Ngự 2 và Trường Trung học phổ thông Long Khánh A bố trí thi tại thành phố Hồng Ngự.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị các điều kiện bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; chuẩn bị phòng thi riêng cho các thí sinh F2; chuẩn bị phương tiện, cơ sở vật chất, khai báo y tế, quản lý chặt chẽ thí sinh, nhất là các thí sinh tự do, các thí sinh có biểu hiện sốt, ho phát sinh trong các buổi thi. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ở tỉnh Đồng Tháp đã triển khai sẵn sàng phòng ngừa trong tình hình dịch COVID-19.

Phóng viên TTXVN tại địa phương

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.