Tăng cường phòng, chống buôn lậu, hàng giả trên tuyến biên giới Tây Ninh

6 tháng đầu năm 2021, lực lượng chức năng và Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) các huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Tây Ninh đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 569 vụ với 411 đối tượng buôn lậu, tang vật vi phạm trị giá 10,7 tỷ đồng. Hàng hóa vi phạm gồm thuốc lá điếu; đường cát; mỹ phẩm; quần áo…
Chú thích ảnh
Các chiến sĩ lực lượng Đồn Biên phòng Kà Tum kiểm kê số thuốc lá nhập lậu. Ảnh: Thanh Tân/TXVN

Lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm hành chính 398 vụ, thu nộp ngân sách trên 6 tỷ đồng. Công an khởi tố 35 vụ với 51 đối tượng về các hành vi vận chuyển hàng cấm; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới...

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới giảm so với cùng kỳ, do các lực lượng chức năng siết chặt quản lý trên tuyến biên giới để phòng, chống dịch COVID-19 kết hợp với chống buôn lậu.

Cụ thể, khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát, buôn lậu xảy ra với tính chất nhỏ lẻ, hàng hóa chủ yếu là hàng tiêu dùng do các cư dân chia nhỏ từ Campuchia vào Việt Nam qua các đường mòn và hai bên cánh gà cửa khẩu. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, cư dân hai nước Việt Nam - Campuchia không được phép xuất nhập cảnh, qua lại biên giới nên hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đã giảm mạnh. Một số doanh nghiệp lợi dụng loại hình quá cảnh khi xuất khẩu hàng hóa sang Campuchia và sau đó tổ chức vận chuyển vào Việt Nam qua các đường mòn tiểu ngạch. Mặt hàng chủ yếu: Sữa Ensure, thuốc lá điếu, bật lửa, rượu, bia, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng các loại… Một số đối tượng là tài xế lợi dụng cất giấu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Khu vực cửa khẩu Kà Tum, Phước Tân, hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới mang tính nhỏ lẻ qua các đường mòn, lối mở. Các đối tượng vận chuyển hàng lậu nhỏ lẻ qua biên giới vào Tây Ninh để tiếp tục vận chuyển đi các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh tiêu thụ; phương tiện vận chuyển là xe mô tô, ô tô con, ô tô tải. Hàng hóa chủ yếu là thuốc lá ngoại, ngoại tệ, pháo nổ, phụ tùng xe ô tô, mô tô, quần áo, giày dép các loại, phế liệu, thực phẩm các loại, mỹ phẩm, đường cát...

Trong thị trường nội địa, các hộ kinh doanh vẫn bày bán thuốc lá điếu ngoại nhưng nhỏ lẻ, lén lút, cất giấu trong phòng ngủ, nhà riêng gây khó khăn cho hoạt động kiểm tra.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).