Tăng cường phối hợp quản lý kinh tế vĩ mô

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, sáng 1/12, tại trụ sở Chính phủ, bên lề phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2014, các Bộ trưởng: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch - Đầu tư và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cùng ký kết quy chế phối hợp trong điều hành và quản lý kinh tế vĩ mô.
Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, sáng 1/12, tại trụ sở Chính phủ, bên lề phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2014, các Bộ trưởng: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch - Đầu tư và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cùng ký kết quy chế phối hợp trong điều hành và quản lý kinh tế vĩ mô. Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ chứng kiến lễ ký.
Đây là cơ sở quan trọng để các bộ, cơ quan phối hợp triển khai các nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định 1317/QĐ-TTg ngày 6/8/2013 của Thủ tướng trong việc quản lý, điều hành lĩnh vực tài khóa, tiền tệ, tín dụng, đầu tư, thương mại…
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định: Quyết định 1317/QĐ-TTg của Thủ tướng đã giao Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì cùng với các Bộ Tài chính, Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng quy chế phối hợp để tham mưu cho Chính phủ điều hành kinh tế vĩ mô của đất nước. Việc 4 bộ, ngành chủ chốt cùng bàn bạc trước khi tham mưu cho Chính phủ trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, ban hành chính sách mới sẽ tốt hơn. Các vấn đề như chỉ số CPI, tăng trưởng GDP, khai thác dầu thô, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp năm 2014, hay việc có thực hiện lộ trình tăng giá điện trước thời hạn hay không, những tác động đến kinh tế, xã hội, sẽ được làm rõ khi 4 bộ, ngành chủ chốt cùng bàn bạc, tham mưu.
Thanh Vân

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.