Tăng cường liên lạc Trung - Hàn về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 6-8/5, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang đã gặp ông Dương Khiết Trì - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thảo luận về cách thức thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Ông Dương Khiết Trì. Ảnh: Yonhap/TTXVN 

Theo hãng tin Yohap, trong cuộc gặp kín ở thủ đô Bắc Kinh ngày 6/5, hai quan chức đều nhất trí rằng Bắc Kinh và Seoul cần tăng cường liên lạc với nhau về tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Hai quan chức được cho là đã thảo luận về vụ phóng các vật thể bay tầm ngắn mới đây nhất của Triều Tiên ra ngoài khơi bờ biển phía Đông Triều Tiên, một động thái được giới phân tích nhìn nhận là thể hiện sự thất vọng của Bình Nhưỡng khi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ không tiến triển. Khi được một nghị sĩ Hàn Quốc đề nghị đánh giá về hành động này của Bình Nhưỡng, ông Dương Khiết Trì được dẫn lời nói Trung Quốc không thấy có bất cứ điều gì thay đổi trong tình hình đối thoại hiện nay.

Phát biểu tại Đại học Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đề ra lộ trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên theo giai đoạn và một cách đồng bộ nhằm phá vỡ thế bế tắc hiện nay. Ông nói: "Thông qua các cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và nhiều kênh khác nhau, chúng tôi đã nói rõ với phía Triều Tiên rằng nếu Bình Nhưỡng không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, tiến trình thúc đẩy quan hệ liên Triều sẽ gặp một số hạn chế rõ ràng". Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cũng kêu gọi sự hỗ trợ của Trung Quốc trong vấn đề này.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.