Tăng cường kiểm tra nguồn gốc, giá cả tại các cơ sở kinh doanh vàng

Thực hiện Công điện số 23/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật của các cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn toàn tỉnh, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.
Chú thích ảnh
Cán bộ Cục Quản lý thị trường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật của 1 cơ sở kinh doanh vàng.

Hiện tại, toàn tỉnh Quảng Bình có hơn 40 cửa hàng kinh doanh vàng, bạc, trang sức mỹ nghệ. Thời gian qua, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình phối hợp đơn vị liên quan, thường xuyên kiểm tra nhằm tránh tình trạng đầu cơ, tích trữ, kiểm soát giá cả và nguồn gốc xuất xứ, góp phần bình ổn thị trường vàng. Đặc biệt, tất cả các cửa hàng kinh doanh vàng, bạc, trang sức mỹ nghệ đều đã thực hiện nghiêm việc ký cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về kinh doanh.

Bà Hoàng Thị Bun, cửa hàng trưởng tiệm vàng Ngọc Hà (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết, cửa hàng đồng tình với việc lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chất lượng, giá cả các loại mặt hàng vàng, bạc. Việc kiểm soát thường xuyên sẽ giúp cho doanh nghiệp kinh doanh lành mạnh, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp và người tiêu dùng hơn.

Từ đầu năm 2024 đến nay, qua kiểm tra, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, xử phạt hai doanh nghiệp sai phạm. Đáng chú ý, ngày 3/5 Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình) đã kiểm tra và phát hiện một doanh nghiệp đang trưng bày để bán 45 đơn vị sản phẩm trang sức các loại gồm: 26 cái nhẫn, 10 cái mặt dây chuyền, 4 cái vòng tay, 4 đôi bông tai và một lắc tay không rõ xuất xứ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của Chanel đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để xác minh, làm rõ với tổng giá trị số hàng là gần 196 triệu đồng. Ngày 15/5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp này số tiên 205 triệu đồng, buộc tiêu hủy 45 đơn vị sản phẩm giả mạo nhãn hiệu. Đồng thời, đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm 2 tháng.

Ông Đặng Văn Hiệu, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình) cho biết, Đội số 1 đã triển khai quyết liệt đến các kiểm soát viên, thực hiện việc tuyên truyền, ký cam kết và vận động các cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn không kinh doanh vàng giả, vàng kém chất lượng, vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm ổn định thị trường vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường vàng. Đối với trường hợp sản phẩm vàng đang kinh doanh tại các cửa hàng không có hoá đơn chứng từ theo quy định, được xác định là hàng nhập lậu hay hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ hay hàng hoá giả mạo nhãn hiệu sẽ bị tịch thu và xử lý theo quy định.

Bài và ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.