Tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp

Chiều 6/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

Chiều 6/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

Kết quả kiểm tra thí điểm tại hai tỉnh Thanh Hóa và Tiền Giang vào cuối năm 2010, cùng một số ý kiến của các địa phương tại hội nghị cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý chất lượng mặt hàng này. Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh được tỉnh cấp phép theo quy định thì không có vấn đề gì, nhưng đối với một số cơ sở chưa được cấp phép quản lí kinh doanh hoặc kinh doanh nhiều mặt hàng tổng hợp thì gặp khó khăn vì còn thiếu các quy chuẩn, tiêu chuẩn làm cơ sở đánh giá. Tại Thanh Hóa, qua kiểm tra 9 nhóm sản phẩm tại 252 cơ sở, đoàn kiểm tra phát hiện 73 cơ sở không đạt tiêu chuẩn (loại C), chiếm 29%; trong khi con số này ở Tiền Giang còn lớn hơn, với 335/1.007 cơ sở không đạt tiêu chuẩn, chiếm 33%.

Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, trong năm 2011, Bộ sẽ nhân rộng hoạt động kiểm tra thí điểm chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên phạm vi toàn quốc.
 
Hoàng Tùng

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.