Tăng cường khối đại đoàn kết qua Liên hoan nghệ thuật các dân tộc

Hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, tối 18/4, Sở Nội vụ phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang tổ chức Liên hoan nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hậu Giang năm 2025.
Chú thích ảnh
Tiết mục xuất sắc của dân tộc Khmer trình diễn tại liên hoan. 

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh, Liên hoan nghệ thuật các dân tộc là sân chơi bổ ích, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh. Các đơn vị tham gia dự thi đều có sự đầu tư chuẩn bị chu đáo, nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm…, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó thân thiết giữa các dân tộc anh em trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, toàn tỉnh có trên 8.800 hộ dân tộc thiểu số, với trên 33.400 người, chiếm khoảng 4,58% dân số toàn tỉnh. Thời gian qua, nhiều chính sách được ban hành, triển khai thực hiện có hiệu quả; các giá trị văn hóa được gìn giữ phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, bộ mặt nông thôn và đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số được cải thiện rõ nét.

Lãnh đạo tỉnh kêu gọi đồng bào các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua học tập, lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng với mục tiêu “các dân tộc đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Cùng với đó, đồng bào tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực tự cường, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải Nhất cho đơn vị huyện Long Mỹ. 

Ông Trần Quốc Thẻo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang cho biết, Liên hoan có 16 tiết mục, với sự tham gia trình diễn của trên 200 diễn viên quần chúng, nhạc công, kỹ thuật đến từ 8/8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại Liên hoan xuất hiện nhiều tiết mục mới, mang tính đột phá, sáng tạo. Các đơn vị dự thi đã bám sát nội dung chủ đề, hình thức nghệ thuật, quy định bắt buộc về nghệ thuật dân tộc, tạo nên một chương trình đặc sắc.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho huyện Long Mỹ; giải Nhì thuộc về thành phố Vị Thanh và thị xã Long Mỹ; đồng giải Ba là huyện Vị Thủy và thành phố Ngã Bảy. Ngoài ra, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang tặng Giấy khen cho nhiều tiết mục xuất sắc tại Liên hoan.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, tỉnh Hậu Giang tổ chức nhiều hoạt động phong phú như: Triển lãm ảnh nghệ thuật diễn ra từ 17 - 19/4; tuyên truyền cổ động trực quan diễn ra từ ngày 15-19/4; Liên hoan nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hậu Giang diễn ra trong ngày 18/4.

Tin, ảnh: Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Để sức hút của các concert quy mô lớn trong thời gian gần đây chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, cần đặt công nghiệp biểu diễn trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự kết nối với du lịch và các ngành dịch vụ.

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Ngày 23/10, tại Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng (xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai) đã diễn ra Khai mạc “Tuần lễ Phú Riềng đỏ” năm 2026, gắn với Không gian trưng bày ảnh chuyên đề “Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai”.

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.