Tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Nam Phi

Ngày 30/1/2017, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Vũ Văn Dũng đã có buổi làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Durban (DCCI) nhằm trao đổi các vấn đề hợp tác giữa Việt Nam và Nam Phi nói chung và giữa Đại sứ quán với DCCI nói riêng trong việc thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, trao đổi tại buổi làm việc, Đại sứ Vũ Văn Dũng nhấn mạnh Nam Phi là một nền kinh tế lớn của châu Phi và của thế giới, dù kim ngạch thương mại 2 chiều của hai nước năm 2016 đạt 1,2 tỷ đô-la Mỹ, song vẫn còn nhiều tiềm năng. Đại sứ Vũ Văn Dũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đại sứ quán và DCCI, đặc biệt trong việc tăng cường trao đổi thông tin kinh tế, kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Nam Phi, quảng bá thu hút du lịch hai chiều... 
Đại sứ cho biết, năm 2017 là Năm APEC Việt Nam, trong hoạt động đối ngoại quan trọng này của Việt Nam sẽ có 200 hoạt động, lớn nhất là Hội nghị Cấp cao các nền kinh tế APEC vào cuối năm. Ngoài ra, Việt Nam sẽ tổ chức nhiều diễn đàn kinh tế-thương mại để thúc đẩy kết nối, tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu. Đây là cơ hội doanh nghiệp Durban và Nam Phi tham dự để tăng cường kết nối với doanh nghiệp khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Phía bạn cho đây là ý tưởng đáng quan tâm và mong muốn có sự hỗ trợ cho việc tham dự các diễn đàn doanh nghiệp ở Việt Nam. 
Ông Đào Mạnh Đức, Trưởng Bộ phận Thương vụ,Trưởng Bộ phận Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, đánh giá mặc dù hàng hóa, sản phẩm của Việt Nam rất phù hợp với thị trường Nam Phi, tuy nhiên, việc thiếu thông tin cũng như thiếu các kênh trao đổi giữa doanh nghiệp 2 nước khiến cho người tiêu dùng và doanh nghiệp Nam Phi chưa biết nhiều tới hàng hóa Việt Nam và ngược lại. Các sản phẩm thế mạnh của Nam Phi như thịt bò, trái cây, rượu vang hay khoáng sản cũng chưa tìm được thị trường tại Việt Nam do chậm chân và do sự thiếu tích cực từ phía doanh nghiệp Nam Phi. Ông Đức đề nghị DCCI tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp là thành viên của DCCI, đặc biệt là các sự kiện xúc tiến thương mại do DCCI chủ trì, tích cực tổ chức trao đổi các đoàn xúc tiến thương mại của 2 nước. 
Trong khi đó, bà Alta Keyter, Giám đốc Marketing & Truyền thông, đại diện cho Lãnh đạo DCCI đã rất cám ơn các chia sẻ và thông tin của đoàn công tác. Bà Alta Keyter cho biết, trong thời gian tới, DCCI sẽ triển khai ngay việc cập nhật thông tin về hàng hóa, du lịch cũng như các hội chợ, triển lãm tại Việt Nam trên các bản tin của DCCI, đồng thời tích cực trao đổi thông tin với Bộ phận Thương vụ của Đại sứ quán để giúp doanh nghiệp Nam Phi có nhiều cơ hội hiểu rõ thị trường, sản phẩm cũng như du lịch của Việt Nam. 
Durban là thành phố cảng lớn nhất của Nam Phi, đồng thời cũng là điểm trung chuyển công-ten-nơ lớn nhất Nam bán cầu. Đây là trung tâm kinh tế đa dạng của Nam Phi với đủ các thành phần phát triển như sản xuất, du lịch, vận tải, tài chính... và nổi bật với hệ thống cảng biển sâu, rộng, đang là điểm tập trung hầu hết các hoạt động xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, với bờ biển dài, khí hậu ấm áp và nền văn hóa đa dạng, Durban còn được biết đến như một điểm du lịch hấp dẫn. 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Durban có lịch sử hoạt động 160 năm (thành lập từ 1856), với số lượng hội viên đông đảo (trên 2.800 doanh nghiệp thành viên), là một trong số các phòng Thương mại và Công nghiệp quy mô lớn nhất tại Nam Phi. DCCI thường xuyên tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại và du lịch tại Nam Phi và luôn được đánh giá cao về năng lực, uy tín trong các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. 
(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.