Tăng cường hợp tác Việt Nam - Paraguay

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 26/9, tại thủ đô Asuncion, Đại sứ Đặng Xuân Dũng đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang lên Tổng thống Paraguay Horacio Cartes.

Đại sứ Đặng Xuân Dũng đã chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Tổng thống Cartes và nhắc lại lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước tới người đứng đầu nhà nước Paraguay. Tổng thống Cartes vui vẻ nhận lời, khẳng định sẽ thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Paraguay ảnh 1

Đại sứ Đặng Xuân Dũng. Ảnh: Phương Lan/TTXVN

Trong thời gian công tác tại Asuncion, Đại sứ Đặng Xuân Dũng đã đến chào Chủ tịch Quốc hội Fernando Lugo, gặp và làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Avalos Gimenez, Thứ trưởng Bộ Công Thương Oscar Stark Robledo, trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Tại các buổi gặp, các quan chức Paraguay đều đánh giá cao chuyến thăm của Đại sứ Đặng Xuân Dũng và bày tỏ vui mừng về mối quan hệ song phương đang trên đà phát triển đa dạng về chính trị, kinh tế và thương mại, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục thắt chặt hơn nữa quan hệ chính trị, tạo nền tảng tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước thông qua các kênh ngoại giao nhà nước, nghị viện và ngoại giao nhân dân.

Đại diện chính phủ Paraguay nhất trí rằng, hai nước cần duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện nay nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, cũng như hoan nghênh việc tăng cường tiếp xúc trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Phía Paraguay đánh giá cao việc mới đây, lần đầu tiên Việt Nam đã cử đoàn doanh nghiệp tham dự Hội chợ Quốc tế chăn nuôi, công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ Expo 2017 tại Asuncion, triển khai xúc tiến thương mại và đầu tư đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hai bên nhất trí sẽ tăng cường trao đổi, phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm tìm kiếm giải pháp để giảm thiểu những hạn chế do khoảng cách địa lý và chênh lệch thị trường, góp phần tăng cường hiểu biết giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng thời làm cầu nối gắn kết hợp tác kinh tế, thương mại giữa khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Phía Paraguay bày tỏ ủng hộ lập trường chính nghĩa của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp tại Biển Đông thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Sau hơn 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác song phương giữa Việt Nam và Paraguay đã có những bước phát triển tốt đẹp. Trong 7 năm trở lại đây, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt trung bình 70 triệu USD/năm. Kim ngạch thương mại năm 2016 đạt hơn 75 triệu USD. Năm ngoái, Việt Nam là thị trường xuất khẩu thịt bò lớn thứ 4 của Paraguay, sau Chile, Nga và Brazil.

Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Paraguay hàng hóa chủ yếu là giày và dụng cụ thể thao, hàng điện tử, cao su, hàng may mặc, máy móc và dụng cụ cơ khí, máy nông nghiệp, trong khi nhập khẩu từ Paraguay bột đậu tương, thịt bò và phụ phẩm của gia súc, ngũ cốc, hạt giống và hạt có dầu, da thuộc, gỗ nguyên liệu, sắt thép.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.