Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa TP Hồ Chí Minh và Cuba

Ngày 30/6, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã có buổi tiếp ông Ulises Guilarte De Nacimiento, Ủy viên Bộ Chính trị Cuba, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm Những người lao động Cuba thăm và làm việc tại Thành phố. 
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. 

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Phan Văn Mãi chào mừng, đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm Những người lao động Cuba đến thăm Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (9/1973 - 9/2023). Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cảm ơn những sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đối với Việt Nam.

Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khâm phục và chúc mừng Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba đã kiên cường, nỗ lực vượt qua khó khăn đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với những khó khăn của nhân dân Cuba và sẵn sàng đồng hành cùng Cuba trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy mối quan hệ toàn diện, thực chất giữa hai nước. 

Đề xuất phương hướng tăng cường hợp tác kinh tế trong thời gian tới, ông Phan Văn Mãi nêu rõ, Thành phố sẵn sàng giới thiệu các doanh nghiệp sang thăm, xúc tiến đầu tư tại Cuba và chào đón, mời gọi các doanh nghiệp nước bạn đến tìm kiếm cơ hội đầu tư, nhất là các lĩnh vực Cuba có thế mạnh như: y tế, sản xuất sinh phẩm y tế, thuốc đặc trị. Thành phố sẽ cử doanh nghiệp sang trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ giúp Cuba phát triển nông nghiệp công nghệ cao, góp phần giúp đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi (phải) tặng quà cho ông Ulises Guilarte De Nacimiento (trái ), Ủy viên Bộ Chính trị Cuba, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới. 

Ông Ulises Guilarte De Nacimiento cho biết, Cuba và Việt Nam thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước; trao đổi đoàn lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, thể hiện mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Cuba - Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro tạo nền móng, xây dựng, được nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Ông Ulises Guilarte De Nacimiento nêu rõ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba kiên định lập trường bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn tiếp tục phát triển đất nước. Hiện nay, Cuba đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba và mong muốn học tập những kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhất là các chính sách cải cách, phát triển mà Việt Nam áp dụng từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI.

Đánh giá cao những đề xuất hợp tác của lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ông Ulises Guilarte De Nacimiento khẳng định, nhân dân Cuba luôn kiên định tình cảm đồng chí, anh em gắn bó với Việt Nam và ghi nhớ sự hỗ trợ, giúp đỡ chí tình của Việt Nam trong những lúc khó khăn. Lãnh đạo, nhân dân và người lao động Cuba sẽ luôn đoàn kết, đồng hành cùng Việt Nam trong suốt quá trình bảo vệ và phát triển đất nước.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm chi phí logistics, nâng giá trị gia tăng từ hệ thống cảng biển

Giảm chi phí logistics, nâng giá trị gia tăng từ hệ thống cảng biển

Trong định hướng chiến lược đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, quy mô sản lượng hàng hóa thông qua cảng không còn là thước đo duy nhất. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, bài toán đặt ra hiện nay là kéo giảm chi phí logistics, nâng cao năng suất toàn hệ thống và giữ lại giá trị gia tăng tối đa từ dòng hàng, qua đó chuyển hóa lợi thế tự nhiên của hệ thống cảng thành năng lực cạnh tranh thực chất.

Chạy đua với thời gian để đưa các liệt sĩ trở về quê hương mình

Chạy đua với thời gian để đưa các liệt sĩ trở về quê hương mình

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại TP Hồ Chí Minh đang được triển khai khẩn trương, kết hợp tư liệu lịch sử, thông tin nhân chứng và khoa học. Mỗi hài cốt, ADN được quy tập và lưu giữ mở thêm cơ hội đưa liệt sĩ trở về với gia đình.

Luật Phát triển đô thị: Khơi thông nguồn lực cho siêu đô thị bứt tốc phát triển

Luật Phát triển đô thị: Khơi thông nguồn lực cho siêu đô thị bứt tốc phát triển

Từ ngày 1/10/2026, Luật Phát triển đô thị chính thức có hiệu lực. Luật đem tới khung thể chế mới với mức độ phân quyền mạnh hơn, tạo cơ chế để các thành phố tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông và huy động tối đa nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đô thị được hưởng nhiều cơ chế đặc thù từ luật này.

Siêu đô thị TP Hồ Chí Minh: Quy hoạch phải đi cùng chất lượng sống

Siêu đô thị TP Hồ Chí Minh: Quy hoạch phải đi cùng chất lượng sống

Việc mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đang đặt TP Hồ Chí Minh trước một giai đoạn tái định hình mạnh mẽ, với mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, hệ thống giao thông quy mô lớn và những cực phát triển chuyên biệt.