Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Quản lý thị trường giữa Việt Nam - Lào

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Viêng Chăn, Lào từ ngày 6 - 8/4/2024 của Đoàn công tác Bộ Công Thương Việt Nam, ngày 8/4/2024, Tổng cục Quản lý thị trường đã ký Biên bản ghi nhớ với Vụ Cạnh tranh kinh doanh và Kiểm tra Thương mại, Bộ Công Thương Lào nhằm phối hợp trong phòng, chống vi phạm pháp luật trong kinh doanh, thương mại; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Quản lý thị trường giữa hai nước. 

Đây là 1 trong 3 biên bản được ký kết thành công trong khuôn khổ chuyến công tác của Đoàn công tác Bộ Công Thương Việt Nam tại Viêng Chăn (Lào), do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn.

Lễ ký kết được thực hiện dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaythong Kommasith và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương hai nước.

Chú thích ảnh
Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh và Vụ trưởng Vụ Cạnh tranh kinh doanh và Kiểm tra Thương mại Lào triển khai ký cam kết dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng hai Bộ.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Tổng cục Quản lý thị trường Việt Nam và Vụ Cạnh tranh kinh doanh và Kiểm tra Thương mại Lào, hai bên sẽ tăng cường hợp trên 4 nội dung chính, gồm: Trao đổi thông tin về chính sách, pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của mỗi bên; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về Quản lý thị trường cho công chức mỗi bên; Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phòng, chống, xử lý hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh, thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Phối hợp ngăn chặn, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới giữa hai nước.

Hằng năm hoặc định kỳ, các bên sẽ thảo luận và quyết định các hình thức hợp tác cụ thể phù hợp với các thủ tục, quy định pháp luật hiện hành của mỗi quốc gia và những ưu tiên chiến lược của các bên, đặc biệt hai bên sẽ tập trung trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và các vấn đề được quan tâm song phương trong lĩnh vực Quản lý thị trường.

Tổng cục Quản lý thị trường Việt Nam hỗ trợ Vụ Cạnh tranh Kinh doanh và Kiểm tra Thương mại, và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công Thương Lào trong việc xây dựng cơ chế chính sách tập trung, thống nhất trong hoạt động bảo vệ trật tự quản lý nhà nước và phòng, chống vi phạm pháp luật trong kinh doanh, thương mại; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác Tổng cục Quản lý thị trường chụp ảnh lưu niệm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào.

Hai bên sẽ thường xuyên và luân phiên phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, tập huấn nhằm nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ bảo vệ trật tự quản lý nhà nước và phòng, chống vi phạm pháp luật trong kinh doanh, thương mại; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cho công chức của các bên.

Hai bên thực hiện trao đổi văn bản và các tài liệu pháp luật khác theo quy định của pháp luật của mỗi bên.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực Quản lý thị trường nói riêng và các lĩnh vực khác thuộc Bộ Công Thương hai nước nói chung sẽ là điểm nhấn quan trọng góp phần mở rộng không gian hợp tác, tạo đột phá trong quan hệ thương mại, nhất là vào thời điểm nhân dân Lào chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc (14/4).

Trước đó, từ 7 - 10/12/2023, triển khai Chương trình hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào, được sự đồng ý của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Đoàn công tác của Tổng cục QLTT do Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị về trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực Quản lý thị trường giữa Bộ Công Thương Việt Nam với Bộ Công Thương Lào.

Trong chương trình làm việc, Đoàn công tác của Tổng cục Quản lý thị trường đã đến chào xã giao Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaythong Kommasith. Trong buổi chào xã giao, Bộ trưởng Malaythong Kommasith và Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh đã cùng trao đổi dự thảo về nội dung Biên bản ghi nhớ về việc tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực Quản lý thị trường, thuộc phạm vi trách nhiệm của mỗi Bên trong công tác bảo vệ trật tự quản lý nhà nước, phòng, chống, xử lý hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh, thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn Tổng cục Quản lý thị trường đã có chương trình làm việc trực tiếp với 9 đơn vị thuộc Bộ Công Thương Lào và kết nối trực tuyến với 17 Sở Công Thương Lào để trao đổi về hợp tác chống buôn lậu, hàng hóa, gian lận thương mại hàng giả qua cửa khẩu biên giới hai nước, đồng thời hai bên cũng trao đổi về các cơ chế chính sách xử phạt đối với các hành vi vi phạm trên thị trường. 

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình làm việc, Đoàn công tác của Tổng cục Quản lý thị trường đã có buổi làm việc trực tiếp với Vụ Cạnh tranh kinh doanh và Kiểm tra Thương mại Lào để cùng trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý thị trường. Tại đây, lãnh đạo hai đơn vị đã chia sẻ những kinh nghiệm về hoạt động chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả; các phương pháp giải quyết và sự hợp tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả khu vực biên giới giữa hai nước; bài học về nghiệp vụ Quản lý thị trường Việt Nam trong thu thập thẩm tra, xác minh thông tin, giám sát, xây dựng cơ sở cung cấp thông tin; cách phân biệt hàng giả hàng thật và phương pháp giải quyết.

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.