Tăng cường hợp tác tài chính Việt Nam-Sri Lanca

Theo Biên bản ghi nhớ về hợp tác tài chínḥ, Việt Nam và Sri Lanca sẽ tăng cường hoạt động và trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực tài chính công...

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước CHXHCN Dân chủ Sri Lanca, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Tài chính Kế hoạch Sri Lanca Sarath Amunugama đã có cuộc hội đàm và thông báo cho nhau tình hình kết quả phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước và các chính sách, giải pháp của Chính phủ Việt Nam trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới.

Theo Biên bản ghi nhớ về hợp tác tài chính được ký giữa hai Bộ, Việt Nam và Sri Lanca sẽ tăng cường hoạt động và trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực tài chính công bao gồm: công tác quản lý ngân sách nhà nước, công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, mở rộng hoạt động hợp tác tài chính quốc tế, kinh nghiệm phát triển và quản lý thị trường tài chính và các lĩnh vực khác theo yêu cầu hai bên.

Với các nội dung hợp tác nêu trên, các hoạt động hợp tác được thực hiện dưới các hình thức: trao đổi kinh nghiệm trực tiếp giữa các đoàn cán bộ của Bộ Tài chính hai nước, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm chuyên đề và các chương trình đào tạo ngắn hạn, tổ chức luân phiên tại hai nước; phối hợp nghiên cứu xây dựng báo cáo tài chính vĩ mô hai nước làm tài liệu phục vụ cho các nhà hoạch định chính sách tài chính và các nhà đầu tư các doanh nghiệp hai nước.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Kế hoạch Sri Lanca cũng đã đề nghị Bộ Tài chính Việt Nam xem xét chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực Sri Lanca còn hạn chế như: huy động và quản lý nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, cải cách và đổi mới hệ thống doanh nghiệp nhà nước, các giải pháp chính sách đối phó tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu và các cơ hội của các nước đang phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ thống nhất với các đề xuất về chia sẻ kinh nghiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Kế hoạch Sri Lanca và hai bên thống nhất sớm lập tổ công tác mỗi bên để chủ động phối hợp xây dựng chương trình hành động hàng năm một cách hiệu quả và thiết thực với cả hai phía.

Hoàng Giang

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.