Tăng cường hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp Việt - Nga

Trung tâm văn hóa Nga tại Hà Nội đã tổ chức họp báo về hoạt động của các đại diện doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đổi mới công nghệ Liên bang Nga đến làm việc tại Việt Nam từ ngày 12-19/4 nhằm tăng cường hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước...

Ngày 14/4, Trung tâm văn hóa Nga tại Hà Nội đã tổ chức họp báo về hoạt động của các đại diện doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đổi mới công nghệ Liên bang Nga đến làm việc tại Việt Nam từ ngày 12-19/4 nhằm tăng cường hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án dài hạn “Nga – Việt Nam: Nền kinh tế mới” được bắt đầu thực hiện từ tháng 4/2012, dưới sự bảo trợ của Đu-ma Quốc gia Liên bang Nga và Hội Liên hiệp các khu vực đổi mới của Nga, một dự án kinh doanh dài hạn giữa hai nước.

Bà Strozaeva Lubov Viktorovna, chủ nhiệm dự án nền kinh tế mới cho biết, trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế thương mại và công nghệ giữa Nga và các nước Đông Nam Á được tăng cường. Đặc biệt, sự phát triển quan hệ kinh tế song phương giữa Việt Nam - Nga, dựa trên tiền đề quan hệ hợp tác truyền thống và được các nhà lãnh đạo hai nước quan tâm thúc đẩy hợp tác chiều sâu trong các lĩnh vực như: Kinh tế, quốc phòng, khoa học, kỹ thuật và giáo dục.

Cùng với hoạt động nhằm thực hiện các dự án lớn Nga – Việt, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, hợp tác công nghệ và đầu tư của doanh nghiệp đổi mới vừa và nhỏ của hai nước, cơ sở hợp tác công nghệ chặt chẽ giữa Nga và Việt Nam ở cấp Chính phủ trên địa bàn rộng của doanh nghiệp tư nhân cũng đã được thiết lập.

Các Dự án đang được triển khai tại Việt Nam hướng tới việc tăng cường mối quan hệ công nghệ, thương mại và đầu tư giữa Nga và Việt Nam, hỗ trợ chuyển giao công nghệ giữa hai nước, phát triển chung và ứng dụng công nghệ mới, áp dụng tích cực của các công nghệ này, đặc biệt tại các xí nghiệp kinh doanh vừa và nhỏ phát triển năng động.

Theo chương trình làm việc, đoàn đại biểu lãnh đạo các công ty công nghệ đổi mới của Nga sẽ giới thiệu các lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, môi trường, công nghệ thông tin trong năng lượng, sản xuất thiết bị y tế; Gặp gỡ, trao đổi với các quan chức, các cuộc hội đàm song phương và đa phương...Các nhà tổ chức và những người tham gia hai bên tin tưởng chắc chắn vào hiệu quả, giá trị và triển vọng của việc trao đổi khoa học, công nghệ giữa Nga và Việt Nam đang được triển khai.

Thanh Hải

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.