Tăng cường hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và thành phố Seoul

Sáng 4/8, tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã tiếp và hội đàm với ông Oh Se-Hoon, Thị trưởng thành phố Seoul, Hàn Quốc đang thăm và làm việc tại Thành phố, cùng trao đổi phương hướng tăng cường hợp tác giữa hai địa phương.
Chú thích ảnh
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (phải) tiếp ông Oh Se-Hoon, Thị trưởng thành phố Seoul, Hàn Quốc. 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng toàn diện, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược vào năm 2009. Đồng thời nêu rõ, trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ giữa TP Hồ Chí Minh và Hàn Quốc cũng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Hiện Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 3 của Thành phố với hơn 1.900 dự án còn hiệu lực có tổng vốn đầu tư đạt 5,3 tỷ USD. TP Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với 7 địa phương của Hàn Quốc, trong đó có thành phố Seoul.

Ông Phan Văn Mãi mong muốn thành phố Seoul tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đô thị, giao thông thông minh, đào tạo cán bộ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Hai địa phương phối hợp, thảo luận đưa ra các sản phẩm, dự án hợp tác du lịch, góp phần tăng cường và quảng bá du lịch. Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đồng thời khẳng định luôn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp của Seoul đến đầu tư, kinh doanh tại địa phương; đề nghị Thị trưởng Seoul khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt các doanh nghiệp đến từ Seoul tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng. 

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, ông Oh Se-Hoon, Thị trưởng thành phố Seoul bày tỏ sự đồng tình và vui mừng trước mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa Hàn Quốc - Việt Nam  nói chung và Hàn Quốc - TP Hồ Chí Minh nói riêng. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. 

Đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai địa phương, Thị trưởng thành phố Seoul khẳng định, trong thời gian tới sẽ khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Seoul đến đầu tư tại Thành phố trên các lĩnh vực mà địa phương quan tâm và Seoul có thế mạnh như giao thông đô thị, du lịch, đô thị thông minh… TP Hồ Chí Minh và thành phố Seoul nghiên cứu để ký văn bản thỏa thuận hợp tác trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh.

Thị trưởng Oh Se-Hoon cũng bày tỏ mong muốn TP Hồ Chí Minh tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có các doanh nghiệp thành phố Seoul đến đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Thành phố.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ