Tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước Việt Nam và Campuchia

Tối 13/11, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Tuyên truyền và Thông tin của Thượng viện Campuchia do bà Ty Borasy, Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước Việt Nam và Campuchia ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp bà Ty Borasy, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại hợp tác quốc tế truyền thông và thông tin của Thượng viện Campuchia. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú; đồng thời nhấn mạnh, Quốc hội và nhân dân Việt Nam vui mừng trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Campuchia đạt được trong những năm qua, đặc biệt mối quan hệ hai nước không ngừng phát triển, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao nỗ lực của cơ quan chức năng hai nước thời gian qua đã hoàn thành khoảng 84% khối lượng công tác phân giới cắm mốc trên đất liền và tin tưởng hai bên sẽ nỗ lực sớm hoàn thành phần còn lại trong năm 2018.

Đánh giá cao nội dung hội đàm giữa Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam và Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Tuyên truyền và Thông tin của Thượng viện Campuchia, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị hai Ủy ban tiếp tục tăng cường hợp tác, xây dựng cơ chế trao đổi thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện tốt những thỏa thuận và chương trình hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ nhiệm Ủy ban ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Tuyên truyền và Thông tin của Thượng viện Campuchia, bà Ty Borasy bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trên nhiều lĩnh vực; nhấn mạnh sự phát triển của Việt Nam mang lại những cơ hội hợp tác cùng phát triển cho cả hai nước.

Thông báo với Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu về kết quả cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu Ủy ban ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Tuyên truyền và Thông tin của Thượng viện Campuchia và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, bà Ty Borasy hi vọng thời gian tới hai Ủy ban tiếp tục tăng cường hợp tác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt những thỏa thuận và chương trình hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Bà Ty Borasy cho rằng, các nhà đầu tư của Việt Nam sang Campuchia sản xuất, kinh doanh, sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại của hai nước cùng phát triển.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam do Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Giàu làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Tuyên truyền và Thông tin của Thượng viện Campuchia do Chủ nhiệm Ủy ban Ty Borasy làm Trưởng đoàn. Hai bên đã cùng trao đổi về cơ cấu, tổ chức và hoạt động của cơ quan lập pháp hai nước; chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của hai Ủy ban trong công tác đối ngoại nghị viện, lập pháp, quản lý người nhập cư….

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.