Tăng cường hợp tác điện nguyên tử trên thế giới

Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Hiệp hội các nhà máy điện nguyên tử thế giới (WANO) ngày 17/9 đã ký kết bản ghi nhớ mới về tăng cường hợp tác hơn nữa giữa hai cơ quan này sau sự cố hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukusima của Nhật Bản hồi tháng 3/2011.

Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Hiệp hội các nhà máy điện nguyên tử thế giới (WANO) ngày 17/9 đã ký kết bản ghi nhớ mới về tăng cường hợp tác hơn nữa giữa hai cơ quan này sau sự cố hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukusima của Nhật Bản hồi tháng 3/2011.

Giám đốc IAEA Yukiya Amano cho biết "Kế hoạch hành động an toàn hạt nhân" của IAEA nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ hơn với WANO và các tổ chức quốc tế khác để có thể đáp ứng tốt hơn những đòi hỏi của tương lai. Theo ông, bản ghi nhớ này là một bước đi quan trọng trong việc tăng cường hợp tác và đẩy mạnh trao đổi thông tin về các vấn đề an toàn hạt nhân.

Trong khi đó, Chủ tịch WANO Lauren Stricker cho biết các thành viên WANO cũng hối thúc xem xét lại bản ghi nhớ để cải thiện việc chia sẻ thông tin và phối hợp điều tra sự cố hạt nhân tại Nhật Bản. Ông nhấn mạnh bài học quan trọng từ Fukusima là WANO cần hợp tác với IAEA.

IAEA cũng tuyên bố đã hoàn tất các kế hoạch để phối hợp nhiệm vụ của Nhóm đánh giá hoạt động an toàn hạt nhân của IAEA với công tác đánh giá an toàn của WANO và lên kế hoạch tổ chức các cuộc họp định kỳ với WANO để thảo luận những hoạt động chính liên quan đến an toàn hạt nhân.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.