Tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch với thị trường Séc

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội đã tổ chức hội thảo cung cấp thông tin về thị trường Séc.
Tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch với thị trường Séc ảnh 1

Tham tám kinh tế đại sứ quán Séc giới thiệu về thị trường Séc và cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp 2 nước.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội, hội thảo nhằm cung cấp thông tin thị trường Séc cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các tổ chức quan tâm đến kinh doanh và đầu tư với Séc; đặc biệt chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thổng Séc và 50 doanh nghiệp đến Hà Nội ngày 6/6/2017.

Hiện nền kinh tế của Việt Nam và Séc đang phát triển với nhịp độ cao và cùng hội nhập sâu vào nền kinh tế giới và khu vực. Điều đó đã tạo cơ hội thuận lợi cho phát triển hợp tác song phường về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa 2 nước. “Tuy vậy, kết quả hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước trong thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của mỗi nước”, ông Nguyễn Ngọc Tú cho biết.

Tính đến cuối năm 2016, có 36 doanh nghiệp của Séc đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn hơn 108 triệu USD, xếp thứ 40 trong hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Về phía Việt Nam có 4 dự án nhỏ đầu tư sang Séc với tổng vốn đăng ký khoảng 5 triệu USD.

Năm 2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Séc đạt gần 250 triệu USD. Hiện nay, Séc là một trong những bạn hàng quan trọng nhất của Việt Nam khu vực Trung và Đông Âu. Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Séc vẫn là giầy dép, hàng may mặc, thủy hải sản, máy công nghiệp, phụ tùng máy và thiết bị điện. Các mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Séc chủ yếu là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng và sản phẩm từ sắt thép…

Theo ông David Jarkisch, tham tán kinh tế Đại sứ quán Séc tại Việt Nam, du lịch cũng là thế mạnh của Séc với lượng khách hàng năm khoảng 10 triệu lượt khách. Thủ đô Praha thường là lựa chọn hàng đầu của du khách với nhiều công trình văn hóa, lịch sử nổi tiếng.

Cả hai nước có cơ hội hợp tác phát triển du lịch, khai thác hiệu quả hai chiều về tiềm năng thế mạnh các khu du lịch – nghỉ dưỡng biển của Việt Nam và du lịch – nghỉ dưỡng suối khoáng của Séc.

Tại hội thảo, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội cũng giới thiệu các chương trình xúc tiến của thành phố Hà Nội năm 2017, các chương trình của Đại sứ quán Séc trong năm 2017 - 2018 liên quan đến đầu tư, thương mại, du lịch. Đặc biệt là tại diễn đàn doanh nghiệp Việt – Séc ngày 6/6/2017 tổ chức ở Hà Nội, các doanh nghiệp có thể gặp gỡ, giao thương với các doanh nhân đến từ Séc.

Tin, ảnh: Xuân Cường/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.