Tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao giữa Đà Nẵng và Malaysia

Ngày 4/12, ông Firdauz Bin Othman, Tổng Lãnh sự Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh (phải) tiếp ông Firdauz Bin Othman, Tổng lãnh sự Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chia sẻ thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Đà Nẵng được xác định là hạt nhân tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của thành phố là thủy sản, dệt may, cơ khí, vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ… công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp công nghệ thông tin đang được thành phố tập trung phát triển trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực. Thành phố đang hướng đến cơ cấu kinh tế “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Đà Nẵng thiết lập quan hệ hợp tác với 47 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành phố vinh dự được nhận nhiều giải thưởng như Thành phố thông minh Việt Nam, thành phố đứng vị trí thứ nhất về chỉ số chuyển đổi số, thành phố thông minh Seoul trong lĩnh vực “Human Centricity” - phục vụ người dân… 

Du lịch là một trong những trọng tâm hợp tác giữa Malaysia - Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng. Phó Chủ tịch UBND thành phố mong rằng Malaysia sẽ có các hợp tác đầu tư về lĩnh vực nhà hàng, khách sạn tại thành phố để đẩy mạnh phát triển du lịch hai bên. Đà Nẵng sẽ hỗ trợ kết nối để các doanh nghiệp Malaysia được đầu tư thuận lợi nhất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh kỳ vọng, thời gian tới, nhà đầu tư Malaysia quan tâm tìm hiểu đầu tư và hợp tác tại Đà Nẵng trong các lĩnh vực mới về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực vì hiện nay thành phố có hệ thống trường đại học, cao đẳng, trường nghề đào tạo nhân lực rất tốt và mong được hợp tác với Malaysia để tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chíp bán dẫn cung cấp nhân lực chất lượng cao cho hai địa phương. 

Chú thích ảnh
Ông Firdauz Bin Othman, Tổng lãnh sự Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh (trái) tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh.

Ông Firdauz Bin Othman, Tổng lãnh sự Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khách du lịch Malaysia đến với Việt Nam trong năm 2023 tăng cao so với các năm trước. Người Malaysia rất thích đi du lịch Việt Nam và Đà Nẵng là một trong những điểm đến được ưa thích. 

Ông Firdauz Bin Othman nhấn mạnh, sau chuyến công tác, ông sẽ có các trao đổi với doanh nghiệp của Malaysia về định hướng hợp tác của hai địa phương và mong muốn hai bên có những hợp tác phát triển tốt đẹp thời gian tới.

Malaysia luôn là thị trường nằm trong top 10 thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng. Trong 9 tháng năm 2023, Đà Nẵng đón 68.619 du khách Malaysia, chiếm 4,63% tổng lượng khách quốc tế. Tại Đà Nẵng, hiện có 18 dự án của các nhà đầu tư Malaysia, với tổng vốn đầu tư trên 222 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu sang Malaysia 9 tháng năm 2023 ước đạt 8,5 triệu; nhập khẩu ước đạt 7,2 triệu USD. Mặt hàng xuất khẩu chính: Cao su thành phẩm, lọc dầu - lọc gió, nến. Mặt hàng nhập khẩu chính: Hóa chất, cao su thiên nhiên, nguyên phụ liệu sản xuất nến - sản xuất biến thế, hạt nhựa - hạt dẻo...

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.