Tăng cường hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp

Nhận lời mời của Thủ tướng Anh và Bắc Ireland Boris Johnson và Thủ tướng Pháp Jean Castex, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26). Sau hoạt động trên, Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 3 - 5/11/2021.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhân dịp này, ngày 29/10, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery đã chia sẻ về ý nghĩa chuyến thăm và những triển vọng hợp tác thời gian tới giữa hai nước.

Theo Đại sứ, Pháp rất vui mừng vì ngay sau Hội nghị COP26 tại Glasgow (Anh), Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã chọn Pháp là quốc gia đầu tiên ở châu Âu để thực hiện chuyến thăm chính thức. Chuyến thăm này thể hiện vai trò, vị thế của quan hệ song phương và khu vực của cả hai bên. Pháp sẽ đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn cấp cao Việt Nam với quy chế lễ tân cao nhất. Theo đó, Tổng thống, Thủ tướng và các lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội Pháp sẽ đón, hội đàm, thảo luận với Thủ tướng và đoàn cấp cao Việt Nam về những vấn đề hai bên quan tâm. Thủ tướng cũng sẽ gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Pháp. Các thành viên trong đoàn cũng có những chương trình riêng để tiếp xúc, gặp gỡ với các đối tác Pháp.

Đại sứ Nicolas Warnery chia sẻ, chuyến thăm mang ý nghĩa lớn bởi sau một thời gian dịch COVID-19 làm gián đoạn các cuộc gặp trực tiếp ở cấp cao, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính càng trở nên có ý nghĩa bởi từ mùa xuân năm 2019 đến nay thì lãnh đạo cấp cao hai nước mới có cuộc gặp trực tiếp. Việt Nam - Pháp đều mong muốn, nhân chuyến thăm lần này sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Phía Pháp mong muốn cụ thể hóa được các chương trình hoạt động, dự án hợp tác trong khuôn khổ Đối tác chiến lược hai bên, trong khu vực và quốc tế. 

Theo Đại sứ, Việt Nam - Pháp đã có sự hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong ASEAN. Hiện, Pháp đã trở thành đối tác phát triển của ASEAN. Với mối quan hệ đối tác chiến lược này, cách tiếp cận của hai nước với các vấn đề cũng rất tương đồng.

Đại sứ nhắc tới các chương trình hợp tác cụ thể giữa hai nước trong đó nổi bật là y tế, môi trường. Theo đó, hợp tác trong lĩnh vực y khoa giữa Việt Nam - Pháp đã có bề dày truyền thống từ nhiều năm nay. Pháp tự hào được đóng góp, duy trì, phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác này. Trong bối cảnh dịch COVID-19, hai nước cùng nhau chiến đấu với đại dịch và đã có những nghĩa cử cao đẹp của hai bên. Đại sứ nhắc lại việc Việt Nam đã tặng khẩu trang y tế cho nhân dân Pháp năm 2020 và năm nay Pháp đã viện trợ vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam.

Lĩnh vực môi trường được Pháp hợp tác thông qua Cơ quan Phát triển Pháp với việc khắc phục những tiêu cực của biến đổi khí hậu. Dự kiến trong chuyến thăm của Thủ tướng, sẽ có một số dự án sử dụng vốn vay ưu đãi được ký kết gồm: Dự án mở rộng đập thủy điện Hòa Bình, dự án chống ngập úng tại thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) và dự án kết nối mạng điện quốc gia từ các trạm phát điện bởi nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời. 

Trong lĩnh vực văn hóa, hai nước có những hợp tác chặt chẽ thông qua các Viện Pháp. Các chương trình văn hóa của đơn vị này đã góp phần quảng bá văn hóa Pháp đến với nhân dân Việt Nam.

Đại sứ cũng nhắc tới các lĩnh vực hai bên đang có những hoạt động hợp tác như: Quản trị công, ứng dụng số, nghiên cứu khoa học, hàng không vũ trụ, giáo dục và đào tạo, giao lưu nhân dân…

"Chuyến thăm của Thủ tướng nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đối tác chiến lược thực sự chứ không chỉ trên câu chữ. Chúng tôi trông đợi kết quả chuyến thăm này sẽ được cụ thể hóa bằng các dự án hợp tác cụ thể" - đại sứ Pháp nhấn mạnh.

Đại sứ Nicolas Warnery tin rằng thời gian tới, khi dịch COVID-19 được khống chế, các chuyến bay sẽ được nối lại thường xuyên hơn để nhân dân hai nước thăm viếng, giao lưu với nhau, đặc biệt Pháp mong muốn sẽ đón nhiều hơn nữa sinh viên Việt Nam đến du học.

Đại sứ Pháp khẳng định hợp tác kinh tế là trọng tâm của chuyến công tác được cả hai bên trông đợi. Các nhà lãnh đạo Cộng hòa Pháp sẽ cùng thảo luận với Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc thực thi EVFTA trên tất cả các điều khoản đã được ký kết.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.