Tăng cường hoạt động giám sát của Mặt trận, nhân dân

Sáng 7/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố về lãnh đạo thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU "Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2030.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội nghị. 

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao công tác giám sát và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Chỉ thị số 13-CT/TU được MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp của Thành phố tổ chức thực hiện đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể. Trong đó, việc phối hợp tổ chức các hội nghị cấp quận, phường về tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu UBND với nhân dân được thực hiện thường xuyên, bài bản, tập trung vào nội dung, lĩnh vực mà nhân dân, địa phương quan tâm, bức xúc; từ đó, nhiều nội dung, sự việc đã được giải quyết kịp thời, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, để công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn, đề nghị các cấp ủy, MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp của Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Các đơn vị, tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc phối hợp giám sát và chịu sự giám sát của nhân dân thông qua MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của, Đảng, Nhà nước, các chương trình, dự án có tác động, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Các đơn vị, tổ chức tạo mọi điều kiện để người dân đề đạt tâm tư, nguyện vọng, bày tỏ ý kiến, kiến nghị về những chủ trương, chính sách còn bất cập, nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát theo hướng chủ động, từ sớm, từ cơ sở, phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện và năng lực của mỗi cấp, địa phương; chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào việc thực hiện các chương trình, đề án đã được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo và các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và giai đoạn 2020 - 2025, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc…

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, việc triển khai Chỉ thị 13-CT/TU trong giai đoạn vừa qua đã thiết thực nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành động trong hệ thống chính trị về công tác giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và nhân dân; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam từ thành phố đến cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia giám sát, góp ý để xây dựng Đảng bộ và chính quyền các cấp thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh.

Quá trình thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU trên địa bàn Thành phố đã tạo kênh thông tin và tương tác nhiều chiều để các tầng lớp nhân dân có thêm thông tin, phản ánh; tiếp nhận các phân tích, đánh giá, đề xuất từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu đối với công tác giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố.

Thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tổ chức 4 cuộc giám sát chuyên đề với nội dung gắn với những vấn đề lớn của Thành phố như giám sát việc việc tiếp nhận và giải quyết các nguồn thông tin phản ánh kiến nghị, khiếu nại của người dân liên quan đến việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19; giám sát việc thực hiện chủ đề năm 2022…

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Ủy ban MTTQ quận, huyện, thành phố Thủ Đức tổ chức 145 cuộc giám sát chuyên đề với nội dung tập trung vào việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của cấp ủy, UBND cấp trên và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cùng cấp. Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã, thị trấn tổ chức 184 cuộc giám sát, trong đó có giám sát 7 cán bộ, đảng viên là công chức đang công tác tại xã, phường, thị trấn.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận huyện đã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức 31 hội nghị nhân dân với gần 5 nghìn lượt người tham dự; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp UBND cùng cấp tổ chức hội nghị nhân dân định kỳ hàng tháng với tổng số 1.151 hội nghị với gần 100 nghìn lượt người tham dự, đưa ra hơn 10 nghìn ý kiến về vấn đề môi trường, trật tự lòng đường, vỉa hè, an ninh trật tự, công tác vận động nhân dân..

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố đã chia sẻ kết quả thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU, những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình công tác và thực tiễn; đề xuất giải pháp nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam thành phố, nhân dân trong giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp.

Bài, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.