Tăng cường giao lưu văn hóa, kết nối du lịch Việt - Trung

Ngày 21/5, chương trình giao lưu văn hóa và giới thiệu du lịch với chủ đề "Trà hài hòa thế giới – Nhã tập năm 2025" đã diễn ra tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Trung phát biểu. 

Sự kiện do Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Sở Văn hóa, Phát thanh, Điện ảnh và Du lịch thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) phối hợp tổ chức nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hơn nữa hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chương trình là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và Năm Hữu nghị Nhân dân Việt - Trung 2025, đồng thời hưởng ứng Ngày Quốc tế Trà (21/5).

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Trung nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó nhiều mặt giữa hai quốc gia, đặc biệt là sự tương đồng về văn hóa.

Trà là một trong những biểu tượng chung của nền văn minh phương Đông và cũng là "sứ giả xanh" trong giao lưu hữu nghị Việt - Trung. Cả hai nước đều có truyền thống uống trà, thưởng trà, nhân dân hai nước lấy trà làm cầu nối văn hóa, tinh thần. Sự hội tụ bên chén trà thể hiện triết lý hài hòa, thanh cao và sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên.

Chú thích ảnh
Trình diễn một công đoạn trong quy trình làm trà nhài Quảng Tây (Trung Quốc) tại sự kiện sự kiện “Trà hài hòa thế giới - Nhã tập năm 2025”. 

Ông Nguyễn Hoàng Anh đánh giá cao việc hai bên phối hợp tổ chức và giới thiệu tuyến du lịch "Hành trình đỏ theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị Việt - Trung tại Quảng Tây, Trung Quốc". Hội Hữu nghị Việt - Trung sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình giao lưu nhân văn phong phú, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống.

Đại diện phía Trung Quốc, bà Lâm Lâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) khẳng định mối quan hệ gắn bó lâu đời giữa hai nước. Việt Nam và Trung Quốc đều có truyền thống thưởng trà lâu đời, với nhiều loại trà đặc sắc. "Nghệ thuật truyền thống làm trà của Trung Quốc và các phong tục liên quan" đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trà ướp hoa nhài Quảng Tây là một trong những loại trà nổi tiếng, chiếm đến 60% sản lượng trà nhài thế giới.

Chú thích ảnh
Bà Lâm Lâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) phát biểu tại sự kiện “Trà hài hòa thế giới - Nhã tập năm 2025”. 

Bà Lâm Lâm cho biết, Việt Nam hiện là thị trường khách nước ngoài lớn thứ hai của Quảng Tây. Trong 4 tháng đầu năm 2025, Quảng Tây đã đón tiếp 41.800 lượt khách Việt Nam lưu trú, tăng 88,43% so với cùng kỳ năm 2024. Địa phương đã khai thác các di tích và công trình tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây, kết hợp vị trí địa lý, giao thông và yếu tố lịch sử, tạo thành chuỗi liên kết, xây dựng 6 tuyến du lịch hành trình đỏ - Theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh để quảng bá tới du khách Việt Nam.

Chú thích ảnh
Khách tham quan, tìm hiểu văn hóa, đồ lưu niệm, giới thiệu về du lịch Quảng Tây, Trung Quốc tại sự kiện “Trà hài hòa thế giới - Nhã tập năm 2025”. 

Bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam) chia sẻ, sau đại dịch COVID-19, ngành du lịch hai nước đang có sự phục hồi mạnh mẽ. Trung Quốc tiếp tục là thị trường quốc tế hàng đầu của Việt Nam, với gần 1,95 triệu lượt khách trong 4 tháng đầu năm 2025. Việt Nam cũng là thị trường gửi khách lớn tới Trung Quốc. Những con số này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của người dân hai nước đối với việc khám phá, trải nghiệm văn hóa lẫn nhau.

Bà Nguyễn Phương Hòa tin tưởng, với sự đầu tư tâm huyết, tuyến du lịch Theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ trở thành một biểu tượng mới cho du lịch lịch sử văn hóa và tình hữu nghị Việt - Trung. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, kết nối, cùng trải nghiệm vẻ đẹp văn hóa, thiên nhiên, thúc đẩy phát triển bền vững du lịch văn hóa - lịch sử giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tin, ảnh: Ngọc Bích (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.