Tăng cường giám sát việc thực hiện hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang Lý Văn Cẩm cho biết, hiện nay, tỉnh triển khai nhiều chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh theo tinh thần Nghị quyết 68 của Chính phủ như: giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; hỗ trợ hộ kinh doanh; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương… 

Chú thích ảnh
Chi hỗ trợ cho người bán vé số lẻ tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Ảnh: tiengiang.gov.vn

Với đối tượng là người lao động tự do, tỉnh đã phê duyệt 79.266 người được hưởng trợ cấp với số tiền hỗ trợ 118,7 tỷ đồng, đã giải ngân được 85,96 tỷ đồng. Tiền Giang đã phân phối xong trên 3.006 tấn gạo của Chính phủ hỗ trợ hơn 200.000 người dân khó khăn do COVID-19 và đề nghị trong thời gian tới, Trung ương hỗ trợ bổ sung thêm cho 163.262 người với tổng số gạo trên 2.448 tấn.

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cũng cho biết, Sở phối hợp cùng các ngành chức năng, huyện, thành, thị xã trong tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền hướng dẫn người dân tiếp cận, nắm được các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng đại dịch của Đảng và Nhà nước. Qua đó, người dân biết và làm các thủ tục cần thiết để được hưởng chính sách hỗ trợ cũng như giám sát việc thực hiện của các cơ quan, cán bộ có thẩm quyền, phòng, chống tiêu cực hoặc sai sót, không đúng đối tượng, gây phiền hà cho nhân dân…

Mặt khác, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 nhằm bảo đảm việc chi trả đúng đối tượng, kịp thời, giúp người dân sớm vượt qua đại dịch, ổn định cuộc sống theo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác an sinh xã hội cho người dân, người lao động tự do bị mất việc làm, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, lãnh đạo Sở đã tổ chức các đoàn kiểm tra việc cấp phát gạo do Chính phủ hỗ trợ người dân và chi hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại 45 hộ dân ở các xã Long Định, Song Thuận (huyện Châu Thành); Thạnh Nhựt, thị trấn Vĩnh Bình (huyện Gò Công Tây); Tân Thành, Tăng Hòa (huyện Gò Công Đông); Thới Sơn, Phường 4 (thành phố Mỹ Tho). Kết quả chưa phát hiện sai sót trong quá trình thực hiện.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội còn thành lập nhiều đoàn công tác giúp các địa phương trong tỉnh tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn theo tinh thần Nghị quyết 68 của Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh đã phân cấp cho Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị xã thẩm quyền phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động tự do bị ảnh hưởng dịch bệnh nhằm đơn giản hóa thủ tục, giải ngân kịp thời, giúp người dân trong diện được hưởng sớm nhận tiền hỗ trợ để giảm bớt khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, trở lại trạng thái bình thường mới.

Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà, động viên trẻ em mồ côi hoặc gia đình có người tử vong do dịch COVID-19 nhằm chia sẻ những đau thương, mất mát bởi dịch bệnh.

Tiền Giang là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư. Tính đến ngày 27/10/2021, toàn tỉnh ghi nhận 15.985 trường hợp mắc COVID-19, đã điều trị khỏi 14.364 trường hợp, 394 người tử vong.

Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.