​Tăng cường giám sát, phòng chống dịch COVID-19

Trước nguy cơ dịch COVID-19 có thể bùng phát trở lại với sự xuất hiện của các biến thể mới có thể lây lan nhanh, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch trên địa bàn.
Chú thích ảnh

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk Hoàng Hải Phúc cho biết, đơn vị đã có công văn gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các giải pháp kiểm soát dịch COVID-19 trong bối cảnh thời tiết chuyển mùa, mưa ẩm kéo dài là điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh lây qua đường hô hấp như COVID-19 phát sinh và lan rộng.

Tính đến ngày 14/5/2025, cả nước đã ghi nhận 165 ca mắc COVID-19 tại 27 tỉnh, thành phố. Tuy chưa có trường hợp tử vong nhưng phần lớn đều xuất hiện tại các đô thị lớn như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh...Tại Đắk Lắk, dù chưa phát hiện ca mắc trong cộng đồng, ngành Y tế tỉnh vẫn chủ động kích hoạt hệ thống phòng dịch với tinh thần không chủ quan, lơ là.

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị y tế địa phương triển khai nghiêm túc 5 nhóm giải pháp trọng tâm: Tăng cường triển khai giám sát nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh trong cộng đồng, tại các cơ sở y tế, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, hội chứng viêm phổi nặng do virus.

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm kịp thời đối với các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, đặc biệt là các ca có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp tính, có tiền sử đi/đến từ vùng dịch; duy trì và nâng cao hiệu quả hệ thống giám sát ca bệnh COVID-19 tại cộng đồng, cơ sở y tế, trường học, nơi làm việc. Rà soát, củng cố đội đáp ứng nhanh tuyến huyện và xã, sẵn sàng xử lý các ổ dịch khi phát hiện; đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay sát khuẩn, tránh tụ tập đông người; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nói chung và dịch COVID-19 nói riêng trên địa bàn...

"Mặc dù tình hình dịch tại Đắk Lắk hiện vẫn ổn định nhưng không thể chủ quan. Việc giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để các trường hợp nghi ngờ có ý nghĩa quyết định để ngăn chặn nguy cơ lây lan diện rộng trong cộng đồng", ông  Hoàng Hải Phúc nhấn mạnh.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh, người dân cần đeo khẩu trang tại nơi công cộng và cơ sở y tế; hạn chế tụ tập đông người nếu không cần thiết; thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; tăng cường vận động thể lực, dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức đề kháng; khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở cần đến cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và điều trị kịp thời. Đặc biệt, người dân đến hoặc trở về từ các nước, vùng có số ca mắc COVID-19 cao cần chủ động theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc gần để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Nguyên Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.