Tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN và Văn phòng LHQ về ma túy và tội phạm

Ngày 19/6, Ủy ban ASEAN tại Vienna đã có cuộc làm việc với Giám đốc Điều hành Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm, bà Monica Juma. 
Chú thích ảnh
Toàn cảnh đối thoại, thúc đẩy hợp tác giữa các nước asean và văn phòng liên hợp quốc về ma túy và tội phạm. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 19/6 tại Vienna, Cộng hòa Áo, Ủy ban ASEAN tại Vienna (ACV) gồm Đại sứ, Đại biện 8 nước thành viên Việt Nam, Philippines, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Thái Lan, Lào và Singapore, đã có cuộc làm việc với Giám đốc Điều hành Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), bà Monica Juma.

Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa Đại sứ các nước ASEAN tại Vienna và bà Juma kể từ khi bà đảm nhiệm cương vị Giám đốc Điều hành UNODC hồi tháng 5/2026. Cuộc làm việc diễn ra trong bối cảnh UNODC đang xây dựng các định hướng chiến lược giai đoạn sắp tới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan này trong tăng cường ứng phó với các thách thức toàn cầu ngày càng phức tạp liên quan đến tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, ma túy, tham nhũng, buôn người và tội phạm mạng.

Phát biểu tại cuộc làm việc, bà Juma đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của ASEAN đối với các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và thúc đẩy hợp tác đa phương. Bà khẳng định ASEAN là một trong những đối tác quan trọng của UNODC, đồng thời ghi nhận những thành tựu nổi bật của ASEAN trong xây dựng các cơ chế hợp tác khu vực, thúc đẩy đối thoại chính sách và triển khai các sáng kiến thực tiễn nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Giám đốc Điều hành UNODC đặc biệt cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng tại Hà Nội. Bà nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu để phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, đồng thời đánh giá cao vai trò tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và đóng góp vào tiến trình xây dựng luật pháp quốc tế.

Bà Juma khẳng định Đông Nam Á tiếp tục là một trong những khu vực ưu tiên của UNODC trong bối cảnh khu vực đang phải đối mặt với nhiều thách thức ngày càng nghiêm trọng như ma túy tổng hợp, tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, buôn người, rửa tiền và các hoạt động của các mạng lưới tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Chú thích ảnh
Đại biện 08 nước thành viên Việt Nam, Philippines, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Thái Lan, Lào và Singapore. Ảnh TTXVN phát

Các nước ASEAN khẳng định ASEAN coi trọng quan hệ đối tác tốt đẹp với UNODC và đánh giá cao những hỗ trợ thiết thực của UNODC đối với khu vực trong thời gian qua; mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực ưu tiên của khu vực, đặc biệt là phòng, chống tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, buôn người, ma túy tổng hợp và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; đề nghị UNODC tiếp tục duy trì đối thoại thường xuyên với Đại sứ các nước ASEAN tại Vienna, hỗ trợ triển khai hiệu quả các chương trình xây dựng năng lực và tăng cường kết nối giữa UNODC với các cơ chế hợp tác của ASEAN.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cho biết Việt Nam đánh giá cao những hỗ trợ của UNODC đối với ASEAN và khu vực, đồng thời đề nghị UNODC tiếp tục ưu tiên các chương trình xây dựng năng lực, hỗ trợ kỹ thuật và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các công cụ pháp lý quốc tế về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Việt Nam cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm và việc nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về vai trò thiết yếu của LHQ trong giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay. Bà Juma nhất trí quyết tâm phối hợp chặt chẽ với Việt Nam cùng các đối tác liên quan để sớm hiện thực hóa sáng kiến thành lập Trung tâm Đào tạo khu vực châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống tội phạm mạng, góp phần nâng cao năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp trong khu vực nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức ngày càng gia tăng từ tội phạm mạng.

Cuộc làm việc diễn ra trong bầu không khí cởi mở, thực chất và xây dựng. Các bên nhất trí duy trì đối thoại thường xuyên, tăng cường phối hợp giữa UNODC với ASEAN và các nước thành viên nhằm ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức an ninh phi truyền thống, đóng góp vào hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển bền vững của khu vực cũng như trên thế giới.

Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, số trường hợp lái xe bị xử phạt do vi phạm quy định về thắt dây an toàn tại bang New South Wales (NSW) của nước này đã tăng tới 2.357% trong năm qua, chủ yếu do việc triển khai các camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện vi phạm.

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

Ngày 14/9, Cơ quan quản lý Kênh đào Panama cho biết, sẽ tiếp tục giảm số lượng tàu, thuyền được phép quá cảnh qua tuyến đường thủy quan trọng này, trong bối cảnh mực nước tiếp tục xuống thấp do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Trong khi đó, tại New Zealand, các chuyên gia cảnh báo El Nino có thể gây tác động đáng kể đến ngành nông nghiệp dựa vào đồng cỏ, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, cừu và bò thịt.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 12/HD-MTTW-BTT ngày 11/9/2026 về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (Ngày hội). Theo đó, thủ đô Praha của CH Séc được lựa chọn là địa điểm tổ chức Ngày hội, đánh dấu lần đầu tiên hoạt động này được triển khai tại nước ngoài.