Tăng cường chống buôn lậu trong dịp Tết

Lực lượng Hải quan đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu những tháng cuối năm 2014, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
Xác định tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng qua biên giới, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm có chiều hướng gia tăng, lực lượng Hải quan đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu những tháng cuối năm 2014, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.Cục Hải quan Điện Biên chịu trách nhiệm phụ trách các hoạt động hải quan trên địa bàn 3 tỉnh Điện Biên, Sơn La và Lai Châu. Tại Điện Biên, các địa bàn được xác định là tuyến trọng điểm, cần tăng cường lực lượng để phòng chống buôn lậu là: Khu cửa khẩu, hai bên cánh gà Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, khu vực Cửa khẩu Huổi Puốc và dọc tuyến đường từ cửa khẩu về nội địa.
Tăng cường chống buôn lậu trong dịp Tết ảnh 1

Kiểm tra hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Trần Việt - TTXVN.

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu, các địa điểm được lực lượng Hải quan tăng cường là: Khu vực kiểm soát Cửa khẩu Ma Lù Thàng, lối mở Pô Tô và tuyến đường từ khu vực cửa khẩu vào nội địa.Trên địa bàn tỉnh Sơn La, lực lượng Hải quan tăng cường kiểm soát, phòng chống hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua khu vực cửa khẩu Lóng Sập, Chiềng Khương, Nà Cài và tuyến đường từ các cửa khẩu vào nội địa.Các nhóm mặt hàng được lực lượng Hải quan tăng cường kiểm soát là các loại hàng cấm, hàng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, sức khỏe cộng đồng và môi trường như: Vũ khí, chất cháy nổ, pháo các loại, văn hóa phẩm có nội dung xấu, ma túy, rượu ngoại, thuốc lá ngoại… Nhóm hàng sản xuất kinh doanh như gia súc, gia cầm, thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, hoa quả, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… và các loại mặt hàng tạm nhập tái xuất.Qua công tác kiểm tra kiểm soát, từ đầu năm 2015 đến nay, các đơn vị trực thuộc Hải quan Điện Biên đã trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn bắt giữ, xử lý 8 vụ vi phạm pháp luật. Trong đó xử lý vi phạm hành chính 2 vụ vi phạm không tái xuất phương tiện vận tải nhập cảnh; tịch thu và chuyển cơ quan chức năng xử lý, tiêu hủy 107 kg pháo do Trung Quốc sản xuất nhập lậu (hàng vô chủ); xử lý hình sự 6 vụ về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng tang vật thu giữ 5.255 gam heroin, 230 viên ma túy tổng hợp, 1 súng quân dụng, 1 quả lựu đạn. Hồ sơ vụ việc, đối tượng phạm tội và tang vật đã chuyển cho cơ qan chức năng điều tra xử lý theo pháp luật.Theo ông Nguyễn Phú Cương, Đội trưởng Đội chống buôn lậu (Hải quan tỉnh Điện Biên): Hiện nay, lực lượng Hải quan Điện Biên tiếp tục tăng cường lực lượng kiểm soát chặt chẽ khu vực các cửa khẩu, lối mở, nhất là tuyến biên giới Việt - Lào, đề phòng các đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ đi theo đường vòng từ Trung Quốc qua Lào để đưa vào nội địa.Chu Quốc Hùng

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.