Tăng cường cải cách tư pháp

Bên lề Quốc hội, nhiều đại biểu thể hiện sự kỳ vọng vào quá trình cải cách tư pháp trong nhiệm kỳ mới, trong đó có ý kiến cán bộ tư pháp cần luôn làm tròn trách nhiệm, không đợi chờ cải cách.
Tăng cường cải cách tư pháp ảnh 1

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Lê Thanh Vân phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Đại biểu Lê Thanh Vân (Hải Dương) đánh giá thời gian qua, nhờ sự phát hiện của quần chúng, các cơ quan truyền thông, sự giám sát của các đại biểu Quốc hội, nhiều vụ án oan sai rất cộm cán, tích tụ từ nhiều năm được xử lý rốt ráo, trả lại công bằng cho người bị oan.


Theo đại biểu, đây là bài học không chỉ về cải cách tư pháp mà còn về trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan có chức năng, nhiệm vụ trong quá trình tham gia tố tụng. Cải cách tư pháp giúp minh định hệ thống tư pháp. Tuy nhiên vấn đề còn lại là các cá nhân, đơn vị chức năng cần làm tròn chức năng, nhiệm vụ và khách quan trong truy tố, xét xử. Đại biểu cho rằng đây phải là nhiệm vụ thường xuyên, chứ không chỉ chờ cải cách tư pháp mới thực hiện.

Đại biểu Lê Thanh Vân đánh giá hoạt động tư pháp nhiệm kỳ vừa qua đã triển khai một bước theo tinh thần cải cách tư pháp của Trung ương và bước đầu có những kết quả nhất định trong việc sắp xếp, phân công lại một số thiết chế về tổ chức trong hệ thống Tòa án cũng như Viện Kiểm sát, sự phân công, phối hợp trong hoạt động tư pháp cũng có những bước phát triển mới.

Nhấn mạnh đây là những bước tiến ban đầu về tổ chức, năng lực bộ máy để thích nghi với đổi mới, tuy nhiên đại biểu Lê Thanh Vân thấy rằng cải cách tư pháp cần một quá trình. Đại biểu tin tưởng trong nhiệm kỳ tới với sự phân công nhiệm vụ, công tác rõ ràng, mạch lạc hơn, với người đứng đầu mới thì việc hoàn thiện bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động sẽ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Theo đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên), đảm bảo đúng người, đúng tội, tránh oan sai đồng thời không để lọt tội phạm trong quá trình truy tố, xét xử là yêu cầu bức thiết đang đặt ra hiện nay. Thực hiện mục tiêu này sẽ giúp đảm bảo quyền con người, quyền công dân. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đã bước đầu đặt ra yêu cầu này, đồng thời các đại biểu Quốc hội đã thực hiện mạnh mẽ, sát sao hơn việc giám sát, rà soát hoạt động tư pháp.

Một trong những nhiệm vụ mà Quốc hội khóa XIII đã nhấn mạnh trong Nghị quyết là hoạt động điều tra, truy tố, xét xử phải đảm bảo đúng người, đúng tội, không được làm oan sai đồng thời đảm bảo không bỏ lọt tội phạm. Với những mục tiêu rõ ràng mà Quốc hội đặt ra, đại biểu Nguyễn Thái Học tin tưởng tân Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, tân Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sẽ xác định rõ hơn trách nhiệm của mình và đưa ra được những chương trình hành động cụ thể hơn để nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp.

Đại biểu Nguyễn Thái Học nhấn mạnh một trong những giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là phải nâng cao chất lượng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ngành tư pháp và mong muốn Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong nhiệm kỳ tới phải chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, trách nhiệm để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của quá trình cải cách tư pháp.

Đánh giá giai đoạn tới, cải cách tư pháp rất quan trọng vì đất nước đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, pháp luật phải được đặt lên thượng tôn, tuy nhiên đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cho rằng do còn nhiều bất cập, nên cần đổi mới, cải cách để hoạt động tư pháp có sự độc lập tương đối, tăng tính chịu trách nhiệm trong công tác truy tố, xét xử nhằm khắc phục được tình trạng án oan sai như vừa qua, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp.

Đại biểu Trần Ngọc Vinh đánh giá cao khi nhiệm kỳ vừa qua, một số án oan sai đã được phát hiện, xử lý, minh oan; đồng thời các đại biểu Quốc hội đã tăng cường giám sát trong hoạt động truy tố, xét xử của các cơ quan chức năng. Đây là dấu ấn lớn về cải cách tư pháp trong nhiệm kỳ vừa qua- đại biểu nhấn mạnh.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.