Tăng cường 79 chiến sỹ để chống dịch COVID-19 ở biên giới

Ngày 13/9, Đại tá Lưu Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, cho biết: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang vừa tiếp nhận 79 chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang tăng cường để hỗ trợ việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Việt - Trung.
Chú thích ảnh
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Máy (BĐBP tỉnh Hà Giang) tuyên truyền cho người dân phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: BĐBP cung cấp

Đây là đợt tăng cường thứ hai nhằm hỗ trợ các đồn biên phòng trên tuyến biên giới thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19. Tất cả các chiến sỹ tăng cường sẽ được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang phân công về các tổ, chốt biên giới, những địa bàn trọng điểm, phức tạp thuộc các đồn biên phòng quản lý.

Trước đó, ngày 27/5, có 80 chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang cũng đã được tăng cường cho các đồn biên phòng trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang.

Là tỉnh vùng cao biên giới địa đầu của Tổ quốc, Hà Giang có hơn 277 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Do điều kiện địa hình phức tạp, đường biên giới dài nên hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép diễn ra hết sức phức tạp. Hơn nữa, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất khó lường. Chính vì vậy, việc kiểm soát chặt chẽ biên giới, nhất là đường mòn, lối mở, không để các công dân nhập cảnh trái phép, tiềm ẩn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng là đặc biệt quan trọng.

Theo Đại tá Lưu Đức Hùng, gần 2 năm qua, kể từ ngày những chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 đầu tiên được triển khai trải dọc trên tuyến biên giới Việt-Trung, cũng là quãng thời gian cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng Hà Giang đã vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, cùng với các lực lượng và nhân dân lập nên phòng tuyến vững chắc, quyết tâm không cho dịch COVID-19 lây lan từ bên kia biên giới vào đất nước ta. 

Hiện nay, bộ đội biên phòng Hà Giang vẫn luôn duy trì nghiêm 68 chốt cố định và 17 tổ cơ động tham gia thường trực 24/24h để quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19. Cán bộ, chiến sỹ biên phòng Hà Giang luôn bám trụ biên giới, thường xuyên tuần tra, kiểm soát biên giới, ngăn chặn không cho người dân đi lại, trao đổi hàng hóa, tụ tập đông người. 

Đặc biệt, để đảm bảo quân số cho việc “khép kín” đường biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang cũng đã điều động cán bộ, chiến sĩ từ những đơn vị khác tăng cường thêm cho các đồn trên tuyến biên giới Việt - Trung để cùng với lực lượng tăng cường gồm quân sự, công an, dân quân tự vệ địa phương tham gia trực chiến phòng, chống dịch.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.