Tăng chất lượng, đa dạng các sản phẩm OCOP

Nhằm tạo thêm kênh thông tin đáng tin cậy, quảng bá và giới thiệu sản phẩm của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến với khách hàng trong và ngoài nước, Sở Công Thương Kiên Giang tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lần thứ VI năm 2021.
Chú thích ảnh
Sản xuất thùng sọt, giỏ xách, túi xách cỏ bàng tại Cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ Toàn Tuyền, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Kết quả đã chọn ra 92 sản phẩm và bộ sản phẩm (64 sản phẩm và 28 bộ sản phẩm) đạt giải cấp tỉnh; khen thưởng cho 10 cơ sở công nghiệp nông thôn có thành tích xuất sắc.

Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang Nguyễn Văn Hoàng cho biết, hoạt động khuyến công của tỉnh thời gian qua được triển khai và thu hút nhiều cơ sở, doanh nghiệp tham gia. Từ đó, nhận thức về việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các ngành, các cấp cũng như các cơ sở đã được nâng lên.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong năm 2021, vẫn có nhiều doanh nghiệp duy trì sản xuất và tham gia đăng ký bình chọn, thể hiện qua số lượng 153 sản phẩm tham gia, nhiều hơn con số 63 sản phẩm của kỳ tổ chức lần thứ V năm 2019.

Thông qua bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Đồng thời, đưa vào chương trình kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Từ kết quả bình chọn sẽ chuẩn bị để lựa chọn sản phẩm tham gia cấp khu vực phía Nam được tổ chức trong năm nay 2022 tại tỉnh Tây Ninh. 

Theo ông Nguyễn Văn Hoàng, chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn các huyện, thành phố cần quan tâm hơn đến các đối tượng có sản phẩm công nghiệp nông thôn, xem đây là một trong những nguồn lực quyết định cho sự phát triển kinh tế nông thôn của địa phương. Qua đó, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần vào việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm).

Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố phối hợp Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tiếp tục theo dõi, hỗ trợ kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm đạt giải tiếp tục ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất.

Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện các đề án khuyến công, đăng ký phát triển thương hiệu, nối - kết mở rộng thị trường, đổi mới công nghệ, kỹ năng, kiến thức quản lý, mạnh dạn đầu tư để có thêm nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tổ chức lần thứ VII năm 2023.

Sở Công Thương Kiên Giang đề nghị các cơ sở công nghiệp nông thôn cần tiếp tục chú trọng đến việc xây dựng, phát triển thương hiệu của mình; tập trung đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng quy mô và thị trường để đưa sản phẩm của mình phát triển lên một tầm cao mới. Từ đó, mong muốn tại các cuộc bình chọn sản phẩm lần sau sẽ có nhiều sản phẩm mới có giá trị sử dụng và giá trị xuất khẩu cao, có thể sánh ngang với các sản phẩm tiêu biểu các tỉnh và khu vực.

Hồng Đạ (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.