Tảng băng trôi lớn nhất thế giới có thể va vào hòn đảo ở Nam Đại Tây Dương

Tảng băng trôi lớn nhất thế giới, có tên là A23a, vẫn đang di chuyển từ Nam Cực về phía Bắc và có nguy cơ tiến đến đảo Nam Georgia, một lãnh thổ hải ngoại của Anh ở Nam Đại Tây Dương.
Chú thích ảnh
Tảng băng trôi lớn nhất thế giới, A23a. Ảnh: SIPA/Shutterstock

Kênh CNN dẫn tuyên bố của nhà hải dương học tại Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh, ông Andrew Meijers, cho biết tảng băng này đã từng bị mắc kẹt quanh một ngọn núi dưới biển suốt nhiều tháng trước khi bắt đầu di chuyển trở lại.

Mặc dù hiện tại nó không di chuyển thẳng về phía đảo, nhưng theo nghiên cứu của các nhà khoa học, tảng băng này có khả năng sẽ trôi về hướng đó. Ông Meijers nói: “Tảng băng hiện tại đang uốn theo dòng hải lưu, nhưng chúng tôi tin rằng nó sẽ sớm hướng về Nam Georgia”. Còn thuyền trưởng Simon Wallace, người điều hành tàu Pharos tại Nam Georgia, lo ngại: “Tảng băng trôi luôn tiềm ẩn nguy cơ. Tôi sẽ rất vui nếu nó không va vào đảo”.

Tảng băng trôi A23a, với diện tích 3.672 km² (gấp đôi diện tích London), vẫn là tảng băng lớn nhất thế giới. Từ khi tách ra khỏi thềm băng Filchner-Ronne vào năm 1986, nó đã được các nhà khoa học theo dõi chặt chẽ. Sau hơn 30 năm nằm trên đáy biển Weddell, tảng băng đã bị dòng hải lưu cuốn đi và một lần nữa bị mắc kẹt trong một vùng nước xoáy gọi là cột Taylor. Đến tháng 12, tảng băng này đã bắt đầu di chuyển tự do hơn và các nhà khoa học cho rằng nó sẽ tiếp tục di chuyển về phía vùng nước ấm ở Nam Đại Tây Dương.

Tuy nhiên, tảng băng A23a vẫn chưa vỡ thành những khối nhỏ hơn, như những “siêu tảng băng trôi” mà các nhà khoa học từng dự báo. Tính đến hiện tại, nó vẫn giữ nguyên hình dạng và chưa có dấu hiệu bị phá vỡ.

Chú thích ảnh
Tảng băng có diện tích 3.672 km2. Ảnh: SIPA/Shutterstock

Một câu hỏi quan trọng được đặt ra là liệu tảng băng này sẽ tiếp tục trôi về phía Nam Đại Tây Dương hay sẽ bị mắc kẹt tại thềm lục địa. Nếu tảng băng bị mắc kẹt, nó có thể gây cản trở sự di chuyển của động vật hoang dã, như hải cẩu và chim cánh cụt, vốn sinh sống và kiếm ăn ở đảo Nam Georgia.

“Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bãi kiếm ăn của chúng”, ông Meijers cho biết.

Chú thích ảnh
Hình ảnh vệ tinh của A23a ở Nam Cực được chụp vào tháng 11/2023. Liên minh châu Âu/Copernicus Sentinel-3/Handout

Đối với ngành thủy sản, ông Mark Belchier, giám đốc ngành thủy sản của chính quyền Nam Georgia, cũng đang theo dõi sát sao tình hình. Ông cho biết mặc dù tảng băng trôi thường xuyên xuất hiện ở Nam Georgia, nhưng chúng có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền trong khu vực. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng nếu có tác động đến động vật hoang dã, những tác động này sẽ chỉ mang tính chất cục bộ và tạm thời.

Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich nổi bật với sự đa dạng sinh học phong phú và là nơi có một trong những khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới. Các nhà khoa học cho rằng tảng băng A23a có thể đã tách ra theo chu kỳ tự nhiên của thềm băng, thay vì do ảnh hưởng của khủng hoảng khí hậu. Tuy nhiên, tác động của sự nóng lên toàn cầu đang thúc đẩy những thay đổi đáng lo ngại ở Nam Cực, với nguy cơ làm gia tăng mực nước biển toàn cầu trong tương lai.

Video tảng băng trôi lớn nhất thế giới tách khỏi Nam Cực nhìn từ thiết bị bay không người lái (Nguồn The Guardian):

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.