Tảng băng trôi khổng lồ có diện tích gấp 20 lần Manhattan tách khỏi Nam Cực

Một tảng băng khổng lồ đã tách hoàn toàn khỏi thềm băng dày hàng trăm mét tại Nam Cực. Sự kiện xảy ra sau khi một khe nứt lớn hình thành ở thềm băng vào năm ngoái.
Chú thích ảnh
Khe nứt lớn ở thềm băng Brunt mở rộng hàng trăm mét chỉ trong vài giờ hôm 26/2. Ảnh: BAS

Theo hãng tin RT (Nga), tảng băng trôi rộng lớn có kích thước 1.270 km2, rộng gần gấp 20 lần diện tích của Manhattan, đã tách khỏi thềm băng Brunt dày 150 mét ở Nam Cực, khoảng một thập kỷ sau khi một khe nứt được phát hiện hồi tháng 11/2020.

"Dù những tảng băng lớn tách ra từ thềm băng Nam Cực hoàn toàn là quá trình tự nhiên, song tảng băng với kích thước khổng lồ như ở thềm băng Brunt hôm 26/2 vẫn hiếm và đáng chú ý", Adrian Luckman, Giáo sư tại Đại học Swansea (Anh), nhận xét.

Các nhà nghiên cứu từ Cơ quan Khảo sát Nam Cực Anh (BAS), đã đoán trước rằng tảng băng trôi sẽ tách ra. Đây là quá trình tự nhiên của các thềm băng ở vùng cực và hiện chưa có bằng chứng nào chứng minh biến đổi khí hậu đã nguyên nhân của các hiện tượng này.

"Nhóm chúng tôi ở BAS đã chuẩn bị tinh thần cho việc một tảng băng trôi tách khỏi thềm băng Brunt từ vài năm trước ", Giáo sư Dame Jane Francis, giám đốc BAS, nói.

Video được ghi lại bởi máy bay giám sát của BAS cho thấy vết nứt đã mở rộng với tốc độ 1 km/ngày. Cuối cùng, nó đã tách khỏi thềm băng vào ngày 26/2. (Xem Video dưới - Nguồn: BAS):

Một nhóm gồm 12 nhà khoa học làm việc tại trạm nghiên cứu Nam Cực đã rời khỏi đây vào giữa tháng 2, do cơ sở hiện đã đóng cửa vì mùa đông khắc nghiệt, thời điểm này bầu trời sẽ tối đen như mực và nhiệt độ thường xuống dưới âm 50 độ C.

“Chúng tôi theo dõi thềm băng hàng ngày bằng cách sử dụng một mạng lưới tự động gồm các thiết bị GPS có độ chính xác cao quanh trạm nghiên cứu. Những thiết bị này sẽ đo lường sự thay đổi hình dạng và cách thức di chuyển của thềm băng”, ông Francis nói.

Ông cho biết thêm rằng các nhà nghiên cứu cũng đã tận dụng dữ liệu và hình ảnh vệ tinh tiên tiến từ Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA), Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và vệ tinh TerraSAR-X của Đức, để theo dõi hoạt động của thềm băng.

Dự đoán những gì sắp xảy ra, ông Francis nói rằng điều đó không rõ ràng và tảng băng khổng lồ có thể di chuyển theo một trong hai cách.

”Trong những tuần hoặc tháng tới, tảng băng có thể di chuyển ra xa hoặc bị mắc cạn và vẫn ở gần thềm băng Brunt", ông Fracis nói.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.