Tặng 200 phần quà trong chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển'

Ngày 20/9, tại thành phố Nha Trang, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" để hỗ trợ ngư dân tỉnh Khánh Hòa.
Chú thích ảnh
Chương trình đã trao tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 5 triệu đồng, gồm bình ắc quy, đèn LED, túi thuốc, cẩm nang "Những điều cần biết về đánh bắt hải sản" và phiếu mua hàng 1 triệu đồng. Ảnh TTXVN phát

Ban tổ chức đã trao 200 phần quà cho ngư dân, mỗi phần trị giá hơn 5 triệu đồng, gồm bình ắc quy, đèn LED, túi thuốc, cẩm nang "Những điều cần biết về đánh bắt hải sản" và phiếu mua hàng 1 triệu đồng; đồng thời tặng 25 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, trong đó có học sinh giỏi tiếng Anh và con em bộ đội Trường Sa.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức cũng trao 25 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, trong đó có học sinh giỏi tiếng Anh và con em bộ đội Trường Sa. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại chương trình, Tổng biên tập Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh Mai Ngọc Phước, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” cho biết, thông qua chương trình, đơn vị góp phần chung tay cùng các cơ quan Trung ương, tỉnh Khánh Hòa thúc đẩy hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho ngư dân về chống đánh bắt trái phép, sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC). Qua đây, Ban tổ chức mang đến những món quà, tình cảm, sự động viên kịp thời, ý nghĩa để cùng ngư dân hưởng trọn niềm vui vươn khơi, bám biển bình an. Chương trình không chỉ hỗ trợ ngư dân về vật chất, mà còn tạo cầu nối giữa bà con và chính quyền, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế biển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh: Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực. Những phần quà tặng cho ngư dân không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là lời động viên tinh thần với họ. Việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy (IUU) không chỉ là trách nhiệm của riêng ngư dân mà còn là của cả cộng đồng. Mỗi người, dù ở vị trí nào đều có thể góp phần bảo vệ biển đảo quê hương, để đất nước mãi xanh tươi và giàu mạnh. Biển đảo là ngôi nhà chung nên cả cộng đồng cần chung tay, cùng bà con ngư dân bảo vệ.

Chú thích ảnh
Các đại biểu quyên góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng của bão số 3. Ảnh TTXVN phát

Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" được triển khai từ đầu năm 2023 và dự kiến diễn ra tại 28 tỉnh, thành phố ven biển, với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng. Khánh Hòa là địa phương thứ 16 mà chương trình đi qua, sau các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Phú Yên... Tại mỗi địa phương, chương trình trao quà cho ngư dân, tặng học bổng cho các cháu học sinh, đồng thời tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tư vấn pháp lý, nâng cao nhận thức về khai thác hải sản hợp pháp, góp phần gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu.

Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.