Tặng 20 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho người nghèo ở Bạc Liêu

Ngày 6/8, UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Sacombank trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho người nghèo, gia đình chính sách gặp khó khăn. 
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ. 

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành ở Bạc Liêu và đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Sacombank.

Tại buổi lễ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sacombank trao tặng kinh phí 20 tỷ đồng cho tỉnh xây dựng 400 căn nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng).

Theo ông Nguyễn Ngọc Hải Đăng, Giám đốc Khu vực Tây Nam Bộ của Sacombank, hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngân hàng đóng góp và chung tay cùng UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng nhà cho người nghèo, hộ chính sách gặp khó khăn ở Bạc Liêu. Đây là hoạt động thiết thực để chia sẻ, đồng hành nhiều hơn với địa phương, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân…

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu Trần Văn Út ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sacombank đối với hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hy vọng ngân hàng tiếp tục đồng hành, đóng góp cho công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo ở tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trân trọng cảm ơn sự chung tay, đồng hành của Ngân hàng Sacombank và mong muốn đơn vị tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn, tạo điều kiện cho người dân vùng khó khăn có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tin, ảnh: Chanh Đa (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.