Tân Tổng Thư ký ASEAN nêu bật 6 ưu tiên của cả khối

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 9/1, ông Kao Kim Hourn đã chính thức nhậm chức Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sau khi được bổ nhiệm tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 tại Phnom Penh (Campuchia) vào tháng 11 năm ngoái.
Chú thích ảnh
Tân Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn phát biểu. Ảnh: Đào Trang/TTXVN

Trong phát biểu nhậm chức Tổng Thư ký ASEAN, Tiến sĩ Kao Kim Hourn, người Campuchia, đã nhấn mạnh 6 ưu tiên chính trong thời gian tới.

Trước hết, tân Tổng Thư ký ASEAN cho rằng hiệp hội cần tiếp tục ưu tiên cho việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực, cho đây là điều “có ý nghĩa sống còn” đối với ASEAN.

Tiếp đó, ông cho rằng ASEAN cần tập trung xây dựng dựa trên sự thịnh vượng - điều mà ASEAN cũng như các nước thành viên đã đạt được cho đến nay và luôn cho thấy ý nghĩa quan trọng.

Ba là, ASEAN cần tập trung vào các nỗ lực bảo vệ Hành tinh Xanh, đặc biệt là các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu và nền kinh tế xanh - điều vốn đã đạt được những động lực lớn trong những năm gần đây.

Bốn là, trao quyền cho người dân - đặc biệt là giới trẻ, thông qua việc tăng cường hơn nữa xây dựng Cộng đồng ASEAN, hội nhập ASEAN và giao lưu nhân dân.

Năm là, tăng cường các mối quan hệ đối tác trong ASEAN cũng như giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài vẫn là yêu cầu cấp thiết đối với hiệp hội.

Cuối cùng, ông Kao Kim Hourn khẳng định rằng việc biến các lĩnh vực tiềm năng thành các lợi ích và lợi thế thực sự cũng có ý nghĩa quan trọng đối với ASEAN.

Chú thích ảnh
Lễ ký kết bàn giao chức vụ Tổng Thư ký ASEAN. Ảnh: Đào Trang/TTXVN

Trước đó, trong bài phát biểu từ nhiệm, cựu Tổng thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi đã nêu bật những thành tựu của ASEAN đạt được trong 5 năm qua, trong đó có việc ký kết và thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), các nỗ lực phục hồi hậu đại dịch với các sáng kiến nhằm cải thiện hệ thống y tế và phát triển nguồn nhân lực của khu vực.

Theo người đứng đầu Ban Thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2018 - 2022, ASEAN đã đầu tư vào giới trẻ và các nhà lãnh đạo tương lai, cũng như tăng cường chuyển đổi kỹ thuật số trong khu vực thông qua việc triển khai Lộ trình Bandar Seri Begawan và Chiến lược hợp nhất cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để giúp ASEAN sẵn sàng cho tương lai.

Ngoài ra, ASEAN cũng đã thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa năng lực và sự sẵn sàng của khu vực trong việc ứng phó với các thảm họa và tình huống khẩn cấp trong tương lai, theo đuổi phát triển bền vững, chuyển đổi công nghệ xanh và năng lượng được phản ánh trong việc thông qua Khung Kinh tế Tuần hoàn cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Hữu Chiến - Đào Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.