Tân Tổng thống Sri Lanka bổ nhiệm thủ tướng mới

Tân Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa có kế hoạch bổ nhiệm anh trai của mình, cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa, làm thủ tướng.
Chú thích ảnh
Tân Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa (giữa) tuyên thệ nhậm chức tại Anuradhapura ngày 18/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 20/11, người phát ngôn Chính phủ Sri Lanka Vijayananda Herath cho biết ông Mahinda Rajapaksa sẽ đảm đương nhiệm vụ mới ngay sau khi Thủ tướng đương nhiệm Ranil Wickremesinghe từ chức vào sáng 21/11.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Wickremesinghe đã tuyên bố từ chức, vài ngày sau khi ứng cử viên của đảng Dân tộc Thống nhất (UNP) cầm quyền thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống cuối tuần qua.

Văn phòng Thủ tướng Sri Lanka cho biết ông Wickremesinghe đã chính thức đệ đơn từ chức lên Tổng thống đắc cử Gotabaya Rajapaksa. Quyết định này được cho là nhằm tạo điều kiện để ông Rajapaksa thành lập chính phủ mới.

Ông Gotabaya Rajapaksa đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Sri Lanka vào ngày 18/11 sau khi giành được 52,25% số phiếu bầu, theo đó đánh bại đối thủ chính là ông Sajith Premadasa -  ứng cử viên thuộc đảng UNP của Thủ tướng Wickremesinghe.

Theo truyền thông Sri Lanka, tân Tổng thống Rajapaksa có thể sẽ thành lập một chính phủ mới trong tuần này.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.