Tân Tổng thống Pháp hướng tới "con đường mới" ở châu Âu

Lãnh đạo đảng Xã hội Francois Hollande ngày 15/5 đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Pháp trong một buổi lễ trang trọng tại Điện Elysee. Ông mong muốn mở “một con đường mới” ở châu Âu trong bối cảnh lễ nhậm chức diễn ra khi cuộc khủng hoảng nợ công của khu vực đồng euro đang làm châu Âu chao đảo.

Lãnh đạo đảng Xã hội Francois Hollande ngày 15/5 đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Pháp trong một buổi lễ trang trọng tại Điện Elysee. Ông mong muốn mở “một con đường mới” ở châu Âu trong bối cảnh lễ nhậm chức diễn ra khi cuộc khủng hoảng nợ công của khu vực đồng euro đang làm châu Âu chao đảo.

Tân Tổng thống Pháp hướng tới "con đường mới" ở châu Âu ảnh 1

Ông Hollande bước trên thảm đỏ, tiến vào Điện Elysee làm lễ nhậm chức. Ảnh: AFP/TTXVN

Đón ông Hollande ở Điện Elysee là người tiền nhiệm Nicolas Sarkozy. Ông Sarkozy đã dẫn ông Hollande vào Phủ tổng thống, tiến hành nghi lễ trao lại chiếc túi đựng mật mã vũ khí hạt nhân. Sau đó, tân Tổng thống Hollande tiễn người tiền nhiệm cùng phu nhân Carla Bruni ra khỏi Điện Elysee. Bà Carla Bruni thân mật hôn tạm biệt bạn gái của ông Hollande, bà Valerie Trierweiler.

Tiếp theo, ông Hollande đã ký văn bản chuyển giao quyền lực và trở lại phòng vũ hội của Điện Elysee. Tại đây, các lãnh đạo xã hội, lãnh đạo công đoàn, giới chức nhà thờ, sỹ quan quân đội đang chờ sẵn. Trong số các khách mời, không có vị nguyên thủ quốc gia nước ngoài nào.

Phát biểu trong lễ nhậm chức, ông Hollande nói: “Tôi đã được người dân Pháp trao cho trọng trách trong ngày 6/5. Tôi cam kết đưa nước Pháp đứng vững trở lại bằng sự công bằng, mở ra một con đường mới ở châu Âu, đóng góp vào hòa bình và bảo vệ hành tinh”. Ông tuyên bố sẽ xứng với niềm tin của người Pháp và sẽ lãnh đạo đất nước một cách giản dị, đường hoàng. Ông Hollande cũng thừa nhận sẽ có nhiều áp lực phía trước, trong đó có khối nợ công khổng lồ, tăng trưởng èo uột, tỷ lệ thất nghiệp cao, tính cạnh tranh bị sụt giảm, một châu Âu đang vật vã thoát khỏi khủng hoảng…

Sau khi tuyên thệ, ông Hollande đã rời Điện Elysee đến Khải hoàn môn trên chiếc xe hybrid Citroen DS5, vừa đi vừa vẫy chào người dân.

Sau nghi lễ nhậm chức ngắn gọn tại thủ đô Pari, ông Hollande sẽ tới thủ đô Béclin (Đức) để hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel về cuộc khủng hoảng đồng euro.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.