Tân Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh bỏ sách giáo khoa lịch sử do nhà nước biên soạn

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 12/5 đã ra lệnh loại bỏ sách giáo khoa lịch sử gây tranh cãi do một ủy ban chính phủ được thành lập dưới thời của chính quyền bảo thủ trước đây biên soạn.
Tân Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh bỏ sách giáo khoa lịch sử do nhà nước biên soạn ảnh 1

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời phát biểu từ thư ký báo chí Yoon Young-chan của ông Moon tại một cuộc họp báo: “Trong nỗ lực bình thường hóa việc giáo dục lịch sử, Tổng thống đã ra lệnh loại bỏ sách giáo khoa lịch sử do nhà nước biên soạn. Quyết định trên cho thấy lập trường vững chắc của Tổng thống rằng không được sử dụng việc giáo dục lịch sử phục vụ cho bất kỳ lợi ích chính trị nào”.

Bắt đầu từ năm học sau, các trường học sẽ lại được phép tự chọn loại sách giáo khoa lịch sử được chính phủ thẩm định.

Trong năm nay, Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu xuất bản các sách giáo khoa lịch sử sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Park Geun-hye cáo buộc rằng các sách do nhiều nhà xuất bản tư nhân ấn hành đã có sự thiên lệch và ủng hộ CHDCND Triều Tiên.

Tuy nhiên, nhiều nhân vật theo đường lối tự do cũng cáo buộc cựu Tổng thống Park tìm cách đưa vào sách giáo khoa những phần tôn vinh chế độ mà họ cho là độc tài quân sự của cha bà - cố Tổng thống Park Chung-hee.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.