Tân Thủ tướng Thái Lan: Bầu cử là cách duy nhất thoát khỏi khủng hoảng

Tân Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Niwattumrong Boonsongpaisan khẳng định việc tổ chức một cuộc tổng tuyển cử để thành lập một chính phủ mới là cách duy nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài ở nước này.

Ngày 12/5, tân Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Niwattumrong Boonsongpaisan khẳng định việc tổ chức một cuộc tổng tuyển cử để thành lập một chính phủ mới là cách duy nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài ở nước này.

Trả lời các phóng viên nước ngoài, ông Niwattumrong tuyên bố chính phủ tạm quyền sẽ cố gắng kết sức để cuộc tổng tuyển cử được tiến hành. Ông cũng cho biết chính phủ "để ngỏ cánh cửa đối thoại với người biểu tình", song phải "đối thoại một cách thực tế". Thủ tướng Niwattumrong đồng thời cho rằng sẽ không xảy ra nội chiến ở "Xứ Chùa Vàng", vì chính phủ đang điều hành khá tốt trong bối cảnh các cuộc biểu tình của lực lượng đối lập diễn ra liên miên. 

Ông Niwattumrong Boonsongpaisan được Nội các Thái Lan nhất trí chỉ định làm Thủ tướng tạm quyền hôm 7/5 vừa qua, sau khi Tòa án Hiến pháp nước này ra phán quyết bãi nhiệm Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra với cáo buộc vi phạm hiến pháp và lạm quyền. Chính phủ tạm quyền của Thái Lan đang xúc tiến kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 20/7 tới.

Những người biểu tình đối lập đang đe dọa đẩy mạnh chiến dịch lật đổ chính quyền, tìm cách để các thành viên còn lại trong chính phủ bị phế truất, mở đường cho chính phủ không qua bầu cử lên nắm quyền. Song phe "áo đỏ" ủng hộ chính phủ tuyên bố sẽ không dung thứ bất cứ động thái nào nhằm chuyển giao quyền lực cho một chính quyền không qua bầu cử và cảnh báo điều này có thể dẫn tới một cuộc nội chiến. 

Theo ông Niwatthamrong, tất cả các bên liên quan, bao gồm chính phủ, các đảng phái chính trị, những người biểu tình chống chính phủ cũng như lực lượng "áo đỏ" ủng hộ chính phủ sẽ tìm kiếm biện pháp giải quyết khủng hoàng phù hợp với hiến pháp, pháp luật cũng như tiến trình dân chủ.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.