Tân Thủ tướng Nhật Bản cam kết thực hiện gói kích thích kinh tế quy mô lớn

Ngày 7/10, tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông sẽ thực hiện cam kết về việc đưa ra một gói kích thích kinh tế quy mô lớn nhằm khôi phục nền kinh tế đang bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
 Tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài phát biểu tại sự kiện khởi động chiến dịch tranh cử bổ sung 2 ghế trong Thượng viện, tân Thủ tướng Kishida nêu rõ: “Tôi thực sự thấy cần phải triển khai gói kích thích kinh tế hoặc một chương trình ứng phó đại dịch COVID-19 quy mô lớn, và các cuộc bỏ phiếu sắp tới sẽ cho biết người dân có đồng ý để tôi làm như vậy hay không”. 

Ông cho biết thêm gói kích thích kinh tế sẽ có trị giá hàng chục nghìn tỷ yen và mở rộng hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang lao đao vì đại dịch COVID-19.

Phát biểu của ông Kishida được đưa ra trước thềm các cuộc bầu cử tại tỉnh Shizuoka và Yamaguchi để bổ sung 2 ghế trong Thượng viện, dự kiến diễn ra vào ngày 24/10. Tỉnh Shizuoka sẽ chứng kiến cuộc đua giữa ba ứng cử viên là ông Yohei Wakabayashi - cựu Thị trưởng Gotemba được liên minh cầm quyền do Đảng Dân chủ tự do (LDP) đứng đầu hậu thuẫn; ông Shinnosuke Yamazaki của Đảng Dân chủ lập hiến đối lập và ông Chika Suzuki của Đảng Cộng sản Nhật Bản (JCP). Trong khi đó, cuộc bầu cử ở Yamaguchi sẽ là cuộc cạnh tranh giữa ông Tsuneo Kitamura, cựu quan chức Bộ Thương mại được liên minh cầm quyền hậu thuẫn; ông Kiyo Kawai của JCP và ông Hezumaryu - một Youtuber được một đảng đối lập nhỏ hậu thuẫn.

Trước đó, tỉnh Yamaguchi từng là “thành trì” của LDP khi 4 ghế Hạ viện tại đây đều do đảng này nắm giữ, bao gồm cả ghế của cựu Thủ tướng Shinzo Abe và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi. 

Hai cuộc bỏ phiếu bổ sung nói trên được tổ chức sau khi có hai thượng nghị sĩ LDP từ chức để tranh cử trong các cuộc đua khác. Các cuộc bầu cử lần này được cho là cơ hội để cử tri thể hiện quan điểm về chính quyền mới của Thủ tướng Kishida trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng 10 này.

Lê Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.