Tân Thủ tướng Anh thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ, Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 6/7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc điện đàm với tân Thủ tướng Anh Keir Starmer, trong đó hai nhà lãnh đạo nhất trí nỗ lực hướng tới mục tiêu sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương.
Chú thích ảnh
Tân Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu họp báo tại số 10 phố Downing, London ngày 5/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Modi chúc mừng Công đảng Anh giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử mới đây và ông Starmer trở thành Thủ tướng Anh. Hai nhà lãnh đạo nhắc lại mối quan hệ lịch sử giữa Ấn Độ và Anh, đồng thời tái khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện song phương.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Modi viết: “Chúng tôi vẫn cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ giữa Ấn Độ và Anh vì sự tiến bộ và thịnh vượng của nhân dân hai nước cũng như lợi ích toàn cầu”.

Đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng Ấn Độ trong sự phát triển kinh tế, chính trị và xã hội của Vương quốc Anh, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ gần gũi giữa người dân hai nước.

Cùng ngày, hãng thông tấn Kyodo đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã có cuộc điện đàm với tân Thủ tướng Anh Keir Starmer, trong đó hai bên nhất trí tăng cường quan hệ song phương. 
Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Kishida nhấn mạnh Nhật Bản sẵn sàng hợp tác với Anh duy trì và củng cố một trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên pháp trị, trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu phức tạp hơn. 

Hai nhà lãnh đạo cũng xác nhận rằng Nhật Bản và Anh sẽ tiếp tục một dự án chung với Italy để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo. 

Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi quan điểm về Ukraine, Trung Đông và châu Á.

Ngọc Thúy - Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.