Tân thủ lĩnh của Hezbollah để ngỏ chấp nhận lệnh ngừng bắn

Ngày 30/10, trong tuyên bố đầu tiên sau khi tiếp nhận vị trí thủ lĩnh mới của phong trào Hezbollah ở Liban, ông Naim Qassem nêu rõ có thể đồng ý ngừng bắn với Israel theo các điều khoản có thể chấp nhận được.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Baalbek, Liban, ngày 29/10/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố, ông Naim Qassem cho biết sẽ chấp nhận việc dừng giao tranh theo các điều kiện mà Hezbollah thấy là phù hợp và thích hợp. Tuy nhiên, theo ông, chưa có thỏa thuận phù hợp nào được đưa ra. Ông cũng tuyên bố sẽ tuân thủ các sách lược do người tiền nhiệm Hassan Nasrallah đề ra và khẳng định nhóm này có thể tiếp tục chiến đấu trong nhiều tháng nữa. 

Trong khi đó, các nỗ lực thúc đẩy các lệnh ngừng bắn ở khu vực vẫn đang được tiến hành, ngày 31/10, dự kiến, các quan chức an ninh Mỹ, bao gồm Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns và các đặc phái viên Tổng thống Mỹ Brett McGurk và Amos Hochstein sẽ đến Ai Cập và Israel để thảo luận các vấn đề liên quan đến Iran, Liban và việc thả con tin ở Dải Gaza.

Theo các nguồn tin, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Tướng Michael Erik Kurilla cũng có mặt tại khu vực này và sẽ đến Israel.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.