Tân sinh viên hãy bắt đầu ngay việc học để có tương lai tốt đẹp

Sáng 5/9, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng các điểm cầu trên cả nước tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026, được truyền hình trực tiếp từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia.  

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ ôn lại chặng đường vẻ vang của ngành giáo dục Việt Nam mà còn tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý trong sự nghiệp trồng người.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã kết nối trực tiếp với điểm cầu trung tâm của lễ kỷ niệm để hòa chung niềm tự hào, tiếp thêm động lực cho chặng đường đổi mới và sáng tạo trong giáo dục, đào tạo. Đây là giây phút mở ra hành trình học tập, rèn luyện và trưởng thành của các em dưới mái trường giàu truyền thống, chắp cánh cho biết bao thế hệ sinh viên tỏa sáng.

Trường Đại Học Sư phạm Hà Nội chào đón hơn 5.200 tân sinh viên khóa 75 chính thức bước vào giảng đường đại học, mở ra một hành trình mới đầy ước mơ, hoài bão và khát vọng cống hiến.  

Phát biểu tại sự kiện, PGS. TS. Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường nói: "Năm học 2025 - 2026 đã chính thức bắt đầu khi toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khai giảng hết sức đặc biệt trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và thành lập Bộ Giáo dục quốc gia (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Tại điểm cầu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, các cán bộ, giảng viên, sinh viên trực tiếp nghe những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo".

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền nói: "Năm học 2025 - 2026 là năm học bản lề hướng tới 75 năm thành lập trường. Trong không khí đặc biệt này, chúng tôi nhận rõ được ý thức trách nhiệm của mình trước niềm tin của phụ huynh, sinh viên. Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện để các em sinh viên được học tập, nghiên cứu, kiến tạo tương lai bền vững. 

Nhắn gửi tới các tân sinh viên, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh, ngay từ giây phút này các em hãy học tập một cách nghiêm túc để không phụ công lao của bố mẹ, sự tâm huyết của các thầy cô để có tương lai tốt đẹp. 

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền cho rằng, việc hoc tập, lập thân, lập nghiệp trở nên giàu có không biểu đạt bằng tiền mà bằng trí tuệ. Có trí tuệ là có tất cả nhưng để có trí tuệ thì phải học tập. Chúng ta là công dân của thế hệ mới, sống trong thời đại của trí tuệ nhân tạo, có nhiều cơ hội nhưng cũng rất nhiều áp lực. Hiểu biết của ngày hôm nay là đúng nhưng ngày mai đã khác. Vì vậy hành trang của chúng ta là trí tuệ, trình độ mới có chỗ đứng trong sự phát triển mạnh mẽ của tương lai. Học không chỉ từ sách vở mà còn học từ thầy cô, bạn bè, trải nghiệm thực tế qua những đóng góp với xã hội.  

Nhắn gửi tới các tân sinh viên, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền cho biết, đón sinh viên khóa 75 trong không khí nhà trường hướng tới kỷ niệm 75 năm xây dựng và phát triển. Các em học tập không chỉ trách nhiệm với bản thân mà còn viết tiếp truyền thống tương lai của nhà trường. Đồng thời, tin tưởng, sinh viên khóa 75 tiếp tục thành công, tương lai nhiều em là đồng nghiệp với thầy cô, là giáo viên ở mọi miền Tổ quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh khai giảng tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội:

Chú thích ảnh
Lễ khai giảng từ điểm cầu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Chú thích ảnh
Lễ chào cờ trong không khí nghiêm trang. 
Chú thích ảnh
Cán bộ, giảng viên, sinh viên nghe những lời nhắn gửi của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ điểm cầu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Chú thích ảnh
PGS. TS. Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu.  
Chú thích ảnh
Tân sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Chú thích ảnh
Đại diện tân sinh viên khóa 75 phát biểu.
Chú thích ảnh
 Lễ khai giảng đặc biệt diễn ra trong niềm hân hoan tin tưởng vào những quyết sách, đổi mới tạo đột phá cho giáo dục.

=

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.